Ba đối tượng bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" gồm Phan Công Sáng (SN 1980, trú thị xã Hồng Lĩnh), Đặng Quang Nam (SN 1990, trú huyện Đức Thọ) và Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú huyện Cẩm Xuyên).

Theo cơ quan điều tra, Phan Công Sáng là dối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi suất cao, hoạt động hết sức tinh vi.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tấn công bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng nói trên và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và nhiều hung khí nguy hiểm.

Phan Công Sáng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, từ 2018 đến nay, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info), thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 5.000đồng/1 triệu/ ngày.

Phan Công Sáng là đối tượng đứng sau, cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao cho Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc.

Công an làm việc với Đặng Quang Nam. Ảnh Công an cung cấp

Còn Đặng Thế Khánh trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đến nay các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay là hơn 19 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.