Thông tin từ Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) hôm nay 26/11 cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Cặp vợ chồng: Lê Thị Mỹ và Trương Ngọc Sơn, đều ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Trương Ngọc Sơn (SN 1980) và Lê Thị Mỹ (SN 1990, vợ của Sơn) đều ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 4/2022, L.B.N. (SN 1998, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cần tiền kinh doanh nên đã liên hệ vợ chồng Sơn, Mỹ vay số tiền 50 triệu đồng. 

Quá trình vay tiền, vợ chồng Sơn Mỹ thoả thuận lãi suất 20%/tháng (mỗi tháng chị N. phải trả 10 triệu đồng tiền lãi). Đến nay, chị N. đã trả được 49 triệu đồng tiền lãi. 

Do không còn khả năng chi trả tiền lãi nên vợ chồng Sơn nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa chị N., khiến chị N. lo sợ và hoang mang.

Đến tối ngày 24/11, vợ chồng Sơn đến nhà chị N. đe doạ và dùng vũ lực để đòi nợ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Huy Hoàng