Trên vùng đất Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị - nơi từng ghi dấu ấn của bốn xã Tân Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy và Thái Thủy, phong trào xây dựng nông thôn mới đang mở ra một chương mới đầy kỳ vọng. Dù mới thành lập sau sáp nhập, địa phương đã kế thừa thành quả từ các xã cũ và nhanh chóng định hình lộ trình vững chắc hướng đến nông thôn mới nâng cao.
Ông Nguyễn Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ chia sẻ, thành công hôm nay bắt nguồn từ sự đồng thuận của nhân dân. Người dân đã sẵn sàng hiến đất, đóng góp tài sản, công sức để cùng chính quyền dựng xây quê hương giàu đẹp. Với tinh thần ấy, hàng loạt công trình hạ tầng được hình thành, những con đường bê tông vươn dài khắp thôn xóm, kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, bảo đảm sản xuất và đời sống.
Điểm nhấn nổi bật của Tân Mỹ chính là sự mạnh dạn trong tái cơ cấu nông nghiệp. Trên 37ha đất kém hiệu quả được chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Hai nhà màng, nhà lưới sản xuất theo quy trình VietGAP hình thành, một hợp tác xã được cấp mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc. Hiện, 230ha đất nông nghiệp mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm; 8 vườn hộ đạt chuẩn kiểu mẫu; 6 sản phẩm OCOP đã khẳng định thương hiệu địa phương, trong đó có một sản phẩm đạt 4 sao.

Một mô hình tiêu biểu là Hợp tác xã nông nghiệp Anh Minh (thôn Nam Thiện), ra đời năm 2020. Hợp tác xã đã phát triển 11 sản phẩm từ tinh dầu, dược liệu, mỹ phẩm đến thực phẩm, tiêu biểu như dầu gội, sữa tắm, bột ngũ cốc, trà hoa ngũ cốc. Năm 2024, doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 5,1 tỷ đồng, lợi nhuận 620 triệu đồng. Năm 2025, hợp tác xã dự kiến sản xuất 38.200 sản phẩm, doanh thu gần 5,8 tỷ đồng. Câu chuyện này cho thấy hướng đi mới: nông thôn gắn liền với sản xuất nông nghiệp nhưng cũng mở rộng sang lĩnh vực chế biến và thương mại hiện đại.
Song song với phát triển kinh tế, xã Tân Mỹ tập trung mạnh vào giải quyết việc làm. Trong 5 năm qua, mỗi năm xã tạo việc làm cho gần 1.200 lao động tại chỗ, đồng thời có 556 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Thu nhập bình quân của người dân đạt 67,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,52%. Nông thôn mới đã thay đổi diện mạo làng quê, đồng thời cải thiện rõ rệt đời sống và tư duy của người dân.
Tuy nhiên, để giữ vững thành quả và tiến tới nông thôn mới nâng cao, Tân Mỹ còn nhiều việc phải làm. Qua rà soát, tiêu chí giao thông và thủy lợi vẫn là thách thức lớn. Gần 30km đường giao thông, kênh mương, đê điều hư hỏng do mưa lũ, nhiều tuyến đường nội thôn đã xuống cấp, bề ngang hẹp, không đạt chuẩn.
Tại thôn Bắc Thái, nơi có gần 1.000 nhân khẩu, hệ thống giao thông và thủy lợi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
Ông Nguyễn Văn Nhường, Trưởng thôn Bắc Thái cho biết: “Người dân đã tích cực hiến đất, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhờ đó đời sống nâng lên, hộ nghèo giảm mạnh. Song nhiều công trình đường sá, kênh mương xuống cấp gây khó khăn cho đi lại và sản xuất. Bà con rất mong được Nhà nước quan tâm, đầu tư thêm”.
Trước những khó khăn này, UBND xã Tân Mỹ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chuyên môn phụ trách, đồng thời huy động các nguồn vốn để nâng cấp giao thông, thủy lợi. Cùng với đó, chính quyền và nhân dân tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi cá vụ 3, trồng cây có múi, phát triển chăn nuôi và trồng rừng kinh tế.
Chặng đường phía trước của Tân Mỹ không hề dễ dàng, nhưng bằng sự đồng lòng, sáng tạo, sự kiên trì vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân, mục tiêu nông thôn mới nâng cao chắc chắn không còn xa. Tân Mỹ đang từng ngày đổi thay, mang khát vọng về một vùng quê trù phú, văn minh, bền vững.