tăng học phí

Cập nhập tin tức tăng học phí

Bản tin VietNamNet 2/1: Chính thức tăng học phí đại học

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh giảm thấp nhất 8 độ, Trung Bộ lại mưa; Chính thức tăng học phí đại học… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bản tin chiều 17/9: Thiếu niên 14 tuổi trộm ô tô, chạy được 30km thì bị chặn bắt

Bản tin chiều 17/9: Thiếu niên 14 tuổi trộm ô tô, chạy được 30km thì bị chặn bắt, 5 chiến sĩ công an bị thương khi cứu nạn vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Tuần tới tiếp tục đấu giá 36 biển số ô tô, nhiều 'ngũ quý' siêu đẹp

Bản tin sáng VietNamNet (22/8/2023)

Tòa án thụ lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm; Người chồng bạo hành vợ bầu ở Hải Dương lĩnh án hơn 9 năm tù… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bản tin sáng 4/8: Xuất hiện loạt vết nứt đất dài 500m gần hồ thủy lợi ở Đắk Nông

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp sáng 4/8 gồm các tin chính: Không tăng học phí, trường đại học lo ngại mất giảng viên giỏi. Xuất hiện loạt vết nứt đất dài 500m ở gần hồ thủy lợi trăm tỷ tại Đắk Nông. Sân khấu thực cảnh dài 140m trên sông Sài Gòn.

Học phí đại học tăng mạnh, cơ hội nào cho sinh viên nghèo?

Vài năm gần đây, học phí các trường đại học tăng mạnh, chắc chắn sẽ làm nhiều người phải từ bỏ ước mơ như tôi ngày xưa…

Thêm nhiều trường đại học tăng mạnh học phí

Mới đây, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ra thông báo tăng học phí gấp đôi đối với hệ đại trà cho năm học 2022-2023. Trong khi đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng tăng học phí từ mức 9,8 lên 12 triệu đồng/năm.

Giao Bộ Giáo dục nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng học phí

Chính phủ giao Bộ tiếp tục nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng học phí, đặc biệt là nghiên cứu một cách toàn diện tác động của việc tăng học phí tới các đối tượng khác nhau... từ đó đề xuất Chính phủ có biện pháp hỗ trợ.

Bộ trưởng GD-ĐT nói rõ về giá sách giáo khoa, tăng học phí

Tại phiên thảo luận về KT-XH chiều 1/6, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm như giá SGK, tăng học phí.

Trường THPT tốp đầu Hà Nội sẽ tự chủ tài chính, thu học phí cao?

Nhiều phụ huynh Hà Nội lo lắng về thông tin các trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa), THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) sắp tới sẽ chuyển sang mô hình chất lượng cao tự chủ tài chính, kèm theo mức thu học phí tăng cao.  

Bộ GD-ĐT đề nghị hoãn tăng học phí năm học 2021-2022

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản báo cáo Chính phủ đề xuất xem xét, cho phép được gia hạn thời gian áp dụng Nghị định số 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả các cấp học đối với năm học 2021-2022.

Chi tiết mức học phí dự kiến bậc đại học từ 2021

Bộ GD-ĐT đang dự thảo đề xuất từ năm học 2021-2022, học phí bậc đại học tăng 12,5% so với năm học 2020-2021.

Bộ Giáo dục đề xuất tăng học phí bậc mầm non, phổ thông lên 7,5%

Theo đề xuất của Bộ GD-ĐT, từ năm học 2021-2022, học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021.

 

Hà Nội xin không tăng học phí năm học 2020-2021

UBND TP Hà Nội đề xuất giữ nguyên mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2020-2021 như năm học 2019-2020.

Hà Nội đề xuất tăng học phí trường chất lượng cao lên 5,3 triệu đồng

- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký tờ trình gửi HĐND TP về việc quy định mức học phí với các cơ sở công lập chất lượng cao trên địa bàn năm học 2020-2021.

 

Hà Nội tăng học phí các trường công lập năm học 2019-2020

- Hà Nội vừa ra nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Hà Nội đề xuất tăng học phí năm học 2018-2019

Ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, hiện Sở GD-ĐT và Sở Tài chính đã có tờ trình báo cáo lãnh đạo thành phố về phương án tăng học phí năm học 2018 - 2019.

Tại sao lại có thông tin học phí đại học công tăng lên 50,5 triệu/năm?

Thông tin học phí các trường đại học công lập sẽ tăng lên mức 20,5-50,5 triệu/năm gây xôn xao dư luận vài ngày qua. 

Cần có cam kết rõ mức tăng học phí bao nhiêu % mỗi năm

Ngay trong Quyết định thành lập trường ngoài công lập, cần yêu cầu có cam kết rõ lộ trình tăng học phí không quá bao nhiêu %/năm, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo bày tỏ. 

Trường công, trường tư và rủi ro của con trẻ

Những rủi ro lớn nhất cho môi trường học tập của con cái hầu hết đến từ sự lựa chọn của mẹ cha, khi họ gửi con vào những ngôi trường mà chi phí vượt quá khả năng chi trả lâu dài của bản thân.

Học phí tối đa của Viện ĐH Mở Hà Nội là 10,6 triệu đồng/sinh viên trong năm học tới

Đó là một trong những nội dung được đề cập trong Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.