Theo CBS News, một sự cố liên quan tới trò chơi tàu lượn siêu tốc đã xảy ra tại một lễ hội ở thị trấn Crandon (bang Wisconsin, Mỹ) vào cuối tuần trước.

Các đoạn video được đăng tải cho thấy, trong khi đang vận hành một cách bình thường, tàu lượn này bất ngờ mắc kẹt, khiến cho toàn bộ hành khách bị treo ngược giữa không trung. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 8 hành khách, trong đó có 7 trẻ em.

Khoảng 40 phút sau khi sự việc xảy ra, 10 xe cứu hỏa, 9 xe cứu thương và 50 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường. Lực lượng cứu hộ sau đó đã quyết định dùng thang chuyên dụng để giải cứu những người mắc kẹt trên tàu lượn.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ hành khách đã được đưa xuống mặt đất, may mắn không có ai bị thương. Theo cảnh sát địa phương, tàu lượn này mới được kiểm tra gần đây, nguyên nhân dẫn đến sự cố đang được khẩn trương làm rõ.

"Tôi có thể thấy bọn trẻ run rẩy khi được đưa xuống mặt đất, người chúng ướt đẫm mồ hôi", một lính cứu hỏa chia sẻ.