Hải quân Trung Quốc vừa xác nhận tàu sân bay duy nhất của nước này đã tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông.

Theo hãng tin Reuters dẫn thông tin trên blog của Hải quân Trung Quốc, tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu chiến đi cùng đã hoạt động xung quanh bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc). Bắc Kinh gọi đây là hành động thường lệ phù hợp với luật pháp quốc tế.

{keywords}
Ảnh:Reuters

Hải quân Trung Quốc cho biết, các chiến đấu cơ J-15 trên tàu Liêu Ninh đã tập trận trong "các điều kiện phức tạp trên biển" vào hôm 2/1. Lực lượng này cho biết thêm rằng nhóm tàu sân bay cũng tiến hành các bài tập trực thăng, nhưng không tiết lộ chi tiết về địa điểm.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông.

Tháng trước, Trung Quốc cũng tiến hành các bài tập bắn đạn thật đầu tiên sử dụng tàu sân bay gần Hàn Quốc, và thông báo hôm 25/12 rằng tàu Liêu Ninh cùng hạm đội hộ tống sẽ tiến hành tập trận thường kỳ ở tây Thái Bình Dương.

Mới đây, Không quân Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận tầm xa phía trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Bắc Kinh giải thích đây là hoạt động thường kỳ nhưng khiến phía Nhật tức giận.

Thanh Hảo