Kể từ đầu năm 2016 (khi hệ thống tàu cứu nạn SAR) được trang bị đến nay, lực lượng tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 cứu và hỗ trợ hàng trăm người và phương tiện. 

Trong đó, nhiều vụ việc cứu nạn được nhân dân đánh giá cao như: vụ việc Máy Bay SU-30MK2 và Máy bay CASA 212( 8983); cứu 10 thuyền viên tàu Thuận Phát 08; cứu 7 thuyền viên tàu NĐ 94039TS; cứu 8 thuyền viên tàu cá QNg 94326 TS…

Gần đây nhất vào 17h30 ngày 24/12/2023, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin khẩn cấp từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam: Bệnh xá quân dân y Tân Hiệp trên đảo Cù Lao Chàm hiện đang tiếp nhận 2 bệnh nhân tên Trần Văn Cử (sinh năm 1964) và ông Trần Văn Thu (sinh năm 1970) cùng trú tại thôn Bãi Ông. xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang gặp phải các triệu chứng niêm mạc nhợt nhạt, chân tay lạnh, bụng đau dữ dội, nôn, đại tiện ra máu. 

W--cap-cuu-bn-ve-dat-lien.jpeg
Bệnh nhân từ Cù Lao Chàm được đưa về đất liền cấp cứu kịp thời 

Các y bác sỹ của bệnh xá chẩn đoán hai bệnh nhân bị xuất huyết đường tiêu hóa, mất máu nhiều chuyển biến nặng nếu không được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời có thể dẫn đến tử vong nhưng bệnh xá không đủ điều kiện để điều trị. 

Trong khi đó Đảo Cù Lao Chàm lại đang bị cô lập do thời tiết khắc nghiệt với gió cấp 7 giật cấp 8, sóng cao 3-4 mét, trời mưa tầm nhìn hạn chế, không có phương tiện có đủ khả năng tiếp cận đảo.

Trước thực tế khẩn nguy này, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam khẩn thiết yêu cầu Trung tâm có biện pháp hỗ trợ y tế và khẩn cấp đưa bệnh nhân về bờ để cứu chữa.

Nhận được đề nghị, sau khi xem xét tình trạng nguy hiểm, đe doạ tính mạng của hai bệnh nhân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng để cử ê kíp bác sỹ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi cùng tàu SAR 274 để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cho bệnh nhân trên đảo Cù Lao Chàm.

Với tốc độ, hành trình nhanh nhất, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lúc 20 giờ 20 phút cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được đảo Cù Lao Chàm.

Với sự hỗ trợ của các lực lượng Bộ đội biên phòng, quân y, dân quân đã đưa hai bệnh nhân từ bệnh xá lên tàu SAR 274 để cấp cứu tại chỗ và đưa về bờ cứu chữa. Hai bệnh nhân được đưa lên tàu SAR 274 trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, đau bụng dữ dội, niêm mạc nhợt nhạt, chân tay lạnh. Bệnh nhân được các y bác sỹ Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng tận tình cấp cứu trên hành trình đưa về bờ. Đến 22h4’ ngày 24/12/2023, tàu SAR 274 đã đưa cả hai bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định. 

Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, các bệnh nhân bước đầu đã vượt qua được cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn. Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Trước đó, tàu SAR 412 cũng đã tham gia cứu 39 ngư dân gặp nạn trên biển. Sự việc diễn ra vào lúc 3h ngày 21/11/2023, tàu cá QNg 90251 TS cùng 39 ngư dân bất ngờ bị hỏng máy, nước tràn vào tàu phần mũi tại vị trí cách Đà Nẵng 275 hải lý (khu vực vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa). 

Thời tiết tại hiện trường có gió Đông Bắc cấp 6,7 giật cấp 8, sóng cao trên 3 mét, biển động. Toàn bộ ngư dân trên tàu đã cố gắng sửa chữa nhưng không khắc phục được sự cố, thuyền trưởng gửi đề nghị cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm).

Nhận được thông tin, Trung tâm đã tiến hành phát thông báo hàng hải khẩn cấp, huy động các phương tiện trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn, đồng thời hướng dẫn ngư dân trên tàu thực hiện các biện pháp an toàn, chuẩn bị phao cứu sinh và tư vấn kiểm tra khắc phục sự cố.

Đến rạng sáng ngày 21/11/2023, khu vực tàu bị nạn không có tàu thuyền hỗ trợ, các thuyền viên mệt mỏi, hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết xấu, lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt. 

Nhằm đảm bảo an toàn hàng hải đặc biệt là tính mạng của 39 ngư dân trên tàu, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 thường trực tại Đà Nẵng khẩn trương, xuyên đêm cứu nạn thuyền viên. 23h21 ngày 21/11/2023, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu QNg 90251 TS  triển khai cứu nạn, tiếp tế thực phẩm, nước ngọt cho thuyền viên kịp thời.