Chiều 8/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sunny; đồng thời chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên với lãnh đạo Tập đoàn Sunny về việc thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp Sunny Group tại tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Tập đoàn Sunny Ye Liaoning cho biết, doanh nghiệp này đã đầu tư 4 dự án tại Việt Nam, gồm Sunny Opotech, Sunny Automotive, Sunny Infrared, Sunny Opotec, với tổng vốn 130 triệu USD, sản xuất ống kính hồng ngoại dùng cho ô tô, module camera điện thoại, camera giám sát… tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cùng đại diện một số bộ, ngành chứng kiến lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Sunny với số vốn từ 2-2,5 tỷ USD

Tập đoàn có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Thái Nguyên với quy mô từ 2-2,5 tỷ USD, doanh thu hàng năm dự kiến 5 tỷ USD, thu hút 15.000 lao động thường xuyên. Đây là dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp Sunny Group với diện tích từ 26 - 40ha tại khu công nghiệp Yên Bình (TP. Phổ Yên).

Mục tiêu đầu tư là sản xuất ống kính camera, thiết bị quang học dùng cho ô tô và các sản phẩm quang học khác, dự kiến hoàn thành đầu tư trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư.

Giúp Việt Nam từng bước phát triển ngành công nghiệp

Hoan nghênh Tập đoàn Sunny chọn đầu tư tại Thái Nguyên để xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất của mình trên toàn cầu, Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Sunny, với kinh nghiệm và năng lực của mình, kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ cao đến đầu tư tại Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng để tạo nên hệ sinh thái của Sunny tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sunny tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng thiết bị phụ trợ nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên, giúp Việt Nam từng bước phát triển ngành công nghiệp của mình.

Đặc biệt, với quy mô đầu tư hơn 2 tỷ USD, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn Sunny xem xét đầu tư một trung tâm nghiên cứu phát triển vừa để Tập đoàn nhanh chóng ứng dụng công nghệ, vừa tạo điều kiện để Việt Nam có thể tiếp cận với công nghệ mới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn đầu tư tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn đầu tư kinh doanh thành công hơn nữa tại Việt Nam.

 Tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Sunny ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Trước đó, ngày 7/3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sunny.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải bày tỏ mong muốn Tập đoàn Sunny tiếp tục mở rộng quy mô nhà máy sản xuất tại tỉnh.

Thái Nguyên cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đào tạo lao động, hỗ trợ đào tạo nghề... để nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng kỳ vọng, thông qua Tập đoàn Sunny sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư vào Thái Nguyên.  

Dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp Sunny Group tại Thái Nguyên có quy mô lớn trong lĩnh vực quang học dùng trong công nghiệp điện - điện tử, phục vụ công nghiệp ô tô, phù hợp với chủ trương thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao của Chính phủ.

Qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất điện - điện tử, công nghệ cao cho vùng kinh tế trung du và miền núi phía Bắc nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội theo mục tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025...

Thu Hằng