Nhằm nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực tổ chức các lớp xóa mù chữ cho người dân. Thời gian qua, tỉnh nỗ lực đẩy mạnh xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác giáo dục. 

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã rà soát, tổ chức các lớp xóa mù chữ, nhất là ở những xã xa xôi, có điều kiện khó khăn. Nhờ đó, việc vận động, duy trì số lượng học viên các lớp cũng thuận lợi hơn. 

Sau khi tham gia các lớp học, người dân biết đọc, biết viết, biết tính toán khi đi chợ và còn có thể tự biết được thông tin từ những văn bản liên quan như: giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận gia đình văn hóa hay giấy chứng nhận hộ nghèo, những văn bản triển khai của các cơ quan nhà nước; tự mình viết được những lá đơn, ký tên...

Tin Thái Nguyên .png
Ảnh minh họa

Với quan điểm đâu có dân cư thì ở đó có giáo dục, các lớp xoá mù chữ được triển khai và thực hiện ở các khu dân cư, gắn với các trường tiểu học tại địa bàn. Hầu hết các lớp học được tổ chức vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần. Các lớp học chủ yếu được tổ chức ở các điểm nhà văn hoá, trên tinh thần tự giác, tự nguyện từ phía người học. 

Tỉnh Thái Nguyên đồng thời chỉ đạo các địa phương, ngành giáo dục đưa chỉ tiêu xóa mù chữ vào nhiệm vụ kinh tế-xã hội; rà soát thống kê đầy đủ đối tượng mù chữ để có kế hoạch mở các lớp bảo đảm phù hợp, hiệu quả; phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong việc xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập.

Hồng Thành