Trong nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung khuyến khích người nông dân tích cực ứng dụng công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi, từ đó từng bước hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trên thị trường.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.600 ha cây trồng đã được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất rau củ quả đã thực hiện dán tem QR Code để người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh kết nối Internet tra cứu thông tin sản phẩm một cách minh bạch.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, mức độ tự động hóa ghi nhận tỉ lệ rất cao với 88% trang trại chăn nuôi lợn và gà ứng dụng công nghệ tự động hóa và bán tự động. Các trang trại quy mô lớn hiện đã được trang bị hệ thống cảm biến điều hòa nhiệt độ, máng ăn tự động và camera giám sát 24/7, giúp tối ưu hóa hiệu quả và kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. Song song đó, các mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản cũng chứng minh ưu thế vượt trội khi không còn phụ thuộc vào thời tiết, giúp người dân duy trì sản xuất ổn định quanh năm, kể cả trong vụ đông hay mùa mưa.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 661 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Hầu hết các chủ thể sản xuất đều chú trọng đầu tư máy móc và công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời tiếp cận thị trường hiện đại thông qua quảng bá và kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội và kênh trực tuyến.
Theo ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, bước sang năm 2026, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển dịch mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững, hiện đại, hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sinh thái.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực đầu tư, phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và đẩy mạnh tích tụ đất đai để phát triển những vùng nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu; tập trung xây dựng thương hiệu nông sản mạnh nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.