Hội đồng được thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

{keywords}

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được xét tặng và công bố 5 năm/lần 

Hội đồng gồm 23 thành viên, do PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chủ tịch. 

Hai Phó Chủ tịch là GS. Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

20 ủy viên của Hội đồng là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến từ các bộ, các viện, các trường đại học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,...

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KHCN, Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 5/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội đồng có Tổ công tác giúp việc, do Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định thành lập. Thành viên Hội đồng và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định.

Bộ KH&CN là Cơ quan Thường trực của Hội đồng. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ KH&CN để giải quyết công việc.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được xét tặng và công bố 5 năm/lần vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9.

Tính đến nay, Nhà nước đã tiến hành tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN 5 đợt vào các năm 1996, 2000, 2005, 2010, 2015 và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN 4 đợt vào các năm 2000, 2005, 2010, 2015. Đã có 234 công trình được tặng giải thưởng, trong đó 93 công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và 141 công trình đạt Giải thưởng Nhà nước.

Minh Vy