Thông tin nêu trên được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nêu ra tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17, diễn ra vào sáng 25/6.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ họp bàn 7 nội dung quan trọng, trong đó có nội dung kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Ảnh chụp Màn hình 2024 06 25 lúc 15.09.37.png
Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hữu Thắng

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (gọi tắt là Công ty AIC) và các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" AIC thực hiện từ năm 2011 - 2021 tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố và tại Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội.

Công ty AIC được Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh hồi tháng 5/2010, do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Những năm gần đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thương vụ làm ăn phi pháp của Công ty AIC gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Khi vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến Công ty AIC bị khởi tố, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định đã bỏ trốn nên Bộ Công an phát lệnh truy nã. Đến nay, bà Nhàn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 4 vụ án.

Cụ thể, cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị TAND Hà Nội phạt 30 năm tù.

Tháng 10/2023, bà Nhàn bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 10 năm tù tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Mới đây, bà Nhàn bị truy tố 2 tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty AIC, Sở KH&ĐT TP.HCM và Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM…