Đây được coi là ngày lễ kỷ niệm mang tính quốc tế; là dịp để các các nhân, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại khắp năm châu, không phân biệt ngôn ngữ, màu da, dân tộc phát động những chiến dịch thắp sáng ngọn lửa đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Mục đích tổ chức các hoạt động tuyên truyền là nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, thành viên gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, góp phần đấu tranh đẩy lùi các hành vi bạo lực gia đình trong xã hội.

anh man hinh 2023 09 07 luc 141805.png
Ảnh minh hoạ

Với các thông điệp như: Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2023; Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với với phụ nữ và trẻ em; Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!; Xây dựng gia đình thành nơi an toàn cho mỗi người.

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ được đẩy mạnh trên hệ thống thông tin truyền thông như: các loại hình báo chí; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

Tuyên truyền, cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến đường, các trường học, địa điểm công cộng; trên Trang Thông tin điện tử, bảng tin cộng đồng; thông qua các nền tảng mạng xã hội: zalo, facebook. Lồng ghép nội dung truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo hành xâm hại trẻ em; bình đẳng giới vào các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

PV