Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ Lệnh trừng phạt 24/5 với Triều Tiên; Tiếp tục tin nóng về vụ máy bay TransAsia... là những tin đáng chú ý.

Nổi bật

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 6/2 dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất nước này, ông Ryoo Kihl-jae tiết lộ, Seoul sẵn sàng dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Seoul, Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae cho biết rằng, chính phủ Hàn Quốc "đã hoàn tất những nghiên cứu có liên quan" đến nội dung trên.

"Một khi các cuộc đàm phán diễn ra giữa hai miền nam và bắc, tôi tin đó sẽ là cơ hội để dỡ bỏ Lệnh trừng phạt 24/5", ông nói. Lệnh trừng phạt 24/5 được Hàn Quốc áp dụng sau vụ chìm tàu chiến Cheonan hồi năm 2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ này, nhưng Bình Nhưỡng luôn phủ nhận có liên quan.

{keywords}

Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae. (Ảnh: Yonhap)


Theo lệnh này, Seoul đã ngừng tất cả hợp tác kinh tế liên Triều, ngoại trừ hoạt động ở Khu công nghiệp chung Kaesong. Hàn Quốc muốn Triều Tiên phải nhận trách nhiệm đối với vụ tàu Cheonan, trong khi Bình Nhưỡng kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt, coi đó là điều kiện để tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình ly tán trong chiến tranh 1950-1953.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cũng thừa nhận rằng, chính phủ nước này đang phải chịu áp lực ngày càng tăng về việc bãi bỏ Lệnh trừng phạt kinh tế 24/5 đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Hãng thông tấn Hàn Quốc bình luận, phát biểu trên của Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae được cho là dấu hiệu cho thấy trong thời gian sắp tới, chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye sẽ linh hoạt hơn so với chính phủ tiền nhiệm của ông Lee Myung-bak, trong việc áp đặt những lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tin vắn

- Các nhân chứng cho biết ngày 6/2, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã lần đầu tiên tấn công vào lãnh thổ Niger, ngay ở thị trấn Bosso, sát với biên giới Nigeria.

- Hôm 6/2, các nhà lãnh đạo của hai quốc gia Pháp, Đức đến thủ đô Moscow, nhằm tiến hành hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin xoay quanh tình hình Ukraina.

- Ngày 6/2, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một cậu bé 9 tuổi bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ cháy một ngày trước tại một trung tâm mua sắm khiến 17 người thiệt mạng.

- Quan chức Mỹ cho biết, nước này đã triển khai binh sĩ, khí tài nhằm phục vụ hoạt động giải cứu binh sĩ liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS), một khi họ bị IS bắt giữ.

- Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, tối 5/2, một người dùng dao tấn công làm 8 người bị thương ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

- Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ của Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 6/2 đã trục vớt được thêm 4 thi thể nạn nhân vụ máy bay TransAsia, nâng số người chết lên 35.

- Ngày 6/2, nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố cấm hãng hàng không TransAsia xin bay tuyến đường mới sau vụ máy bay rơi xuống sông khiến 35 người chết.

- Trung Quốc và Thái Lan đã nhất trí thúc đẩy quan hệ quân sự trong 5 năm tới, từ việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, cho tới phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

- Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết chiều 6/2, hai tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

- Báo Telegraph dẫn thông tin từ tình báo Hàn Quốc nói, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 10 cuộc diễn tập chiến tranh hóa học và sinh học quy mô lớn trong năm qua.

- Các máy bay chiến đấu của Jordan đã tiến hành hàng chục vụ không kích mới nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), không chỉ ở Syria mà cả Iraq.

- Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói, nhiều khả năng Nga sẽ can thiệp vào các nước Baltic như là phép thử với cam kết phòng thủ tập thể của NATO.

Tin ảnh

{keywords}

Tờ Sky News Arabic ngày 6/2 cho biết, 35 phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích trả thù của Jordan. (Ảnh: AP)


Phát ngôn

Các nhà lãnh đạo Malaysia và Indonesia hôm 6/2 đã cam kết tiếp tục những nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài về hải giới, theo mạng tin Channel News Asia.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tiết lộ về các kế hoạch trên tại một cuộc họp báo chung được tổ chức sau cuộc hội đàm.

"Chúng tôi cam kết sẽ thiết lập một cơ chế bổ sung nhằm giải quyết những vấn đề (về lãnh thổ) còn tồn đọng", Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố tại họp báo.

Kỷ niệm

Ngày 7/2/1991, ông Jean-Bertrand Aristide đã trở thành tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ ở nước Cộng hòa Haiti.

Ngày 29/2/2004, ông Aristide đã chạy khỏi Haiti, do phải đương đầu với cuộc nổi loạn dài 3 tuần lễ và áp lực quốc tế ngày một tăng.

  • Thanh Vân