Trong tuần từ 23 - 29/1, tân Tổng thống Mỹ Biden tiếp tục bổ nhiệm những gương mặt mới cho nội các của ông. Theo đó, ngày 26/1, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Antony Blinken giữ chức Ngoại trưởng.

Bà Janet Yellen cũng chính thức trở thành Bộ trưởng Tài chính, nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử hơn 230 năm của bộ này. 

Tổng thống Biden còn bổ nhiệm ông Đạt Trần, một người Mỹ gốc Việt làm quyền Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh. 

Kể từ khi nhậm chức hôm 20/1, ông Biden đã ký hơn 40 sắc lệnh về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, đa số các sắc lệnh nhằm đảo ngược các chính sách dưới thời chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, dần định hình các chính sách và chiến lược cho nhiệm kỳ 2021 - 2024. 

VietNamNet TV

 

Thế giới 7 ngày: Ông Biden tuyên chiến với Covid-19, khủng bố ở Iraq

Thế giới 7 ngày: Ông Biden tuyên chiến với Covid-19, khủng bố ở Iraq

Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai vụ đánh bom tự sát liên hoàn gây thương vong lớn ở thủ đô Iraq nằm trong số những sự những sự kiện nóng nhất tuần qua. 

Thế giới 7 ngày: Kịch tính cuộc chiến luận tội ông Trump

Thế giới 7 ngày: Kịch tính cuộc chiến luận tội ông Trump

Bầu cử Mỹ vẫn là một trong những sự kiện nóng nhất tuần qua. Mọi chú ý đổ dồn vào nỗ lực của Hạ viện nhằm luận tội Tổng thống Donald Trump "kích động bạo loạn".