Trên những con tàu vươn khơi bám biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng không chỉ là người bảo vệ mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của ngư dân. Trong tình hình mới, khi các thách thức về an ninh biển đảo và yêu cầu về phát triển kinh tế bền vững đặt ra ngày càng cao, công tác dân vận đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nâng lên một tầm cao mới.

Xác định ngư dân là "cột mốc sống" trên biển, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo". Những chương trình này không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát triển sinh kế cho nhân dân.
Tại các tuyến biên giới biển và cửa sông, lực lượng biên phòng luôn xác định "dân là gốc". Phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” được quán triệt sâu sắc. Cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, từ đó kịp thời nắm bắt và giải quyết những bức xúc, tâm tư ngay từ cơ sở. Việc lồng ghép công tác dân vận với các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường ven biển đã tạo nên diện mạo mới cho vùng cửa biển Hải Phòng.
Tại Đồn Biên phòng Tràng Cát, một trong những đơn vị tiêu biểu, mô hình tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã trở thành điểm sáng. Giữa bộn bề của những chuyến biển, việc giúp ngư dân hiểu đúng, làm đúng pháp luật không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn là bảo vệ uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.
Để công tác dân vận đạt hiệu quả thực chất, những người lính biên phòng đã không quản ngại khó khăn, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phương tiện". Thiếu tá Nguyễn Khánh Thiện, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bạch Đằng, Đồn Biên phòng Tràng Cát chia sẻ bí quyết của một mô hình thành công chính là sự kiên trì và thấu cảm.
“Để có một mô hình thực sự gần dân, sát dân, chúng tôi xác định phải phát huy tối đa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ tàu thuyền đoàn kết. Điều cốt lõi là phải nắm được tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ phong tục tập quán và nếp nghĩ của bà con. Mỗi ngành nghề, mỗi phương tiện, thậm chí là mỗi mùa vụ đều có những đặc thù riêng, đòi hỏi người chiến sĩ phải có phương pháp tuyên truyền linh hoạt, hài hòa giữa quy định pháp luật và thực tiễn đời sống,” Thiếu tá Nguyễn Khánh Thiện cho biết.
Không chỉ dừng lại ở các buổi hội nghị tập trung, các chiến sĩ còn trực tiếp xuống tàu, vào tận nhà dân để vận động. Những bài học kinh nghiệm được đúc rút qua thực tế cho thấy: Nếu không kiên trì, không bám sát đời sống và không đặt lợi ích của ngư dân lên trên hết, công tác dân vận sẽ chỉ dừng lại ở bề nổi.
Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tích cực áp dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền. Các nhóm Zalo chung giữa đồn biên phòng và chủ tàu, các kênh truyền thông địa phương và hệ thống truyền thanh được tận dụng triệt để. Nhờ đó, thông tin về thời tiết, quy định pháp luật hay các tình huống cứu hộ cứu nạn được truyền tải nhanh chóng, kịp thời.
Hiệu quả của “thế trận lòng dân” được minh chứng rõ nét qua những con số thống kê năm 2025. Theo báo cáo, đã có hơn 1.052 phương tiện cùng hơn 5.700 lao động trên địa bàn nhận thức đầy đủ và cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống khai thác IUU.
Đáng chú ý, số lượt phương tiện mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) hoặc vượt ranh giới cho phép trên biển đã giảm mạnh, chỉ còn 83 lượt so với con số 172 lượt của năm 2024. Đây là một bước tiến dài, cho thấy nhận thức của nhân dân đã có sự chuyển biến sâu sắc từ "đối phó" sang "tự giác". Số lượng tàu cá vi phạm không chỉ giảm về số lượng mà cả tính chất, mức độ vi phạm cũng giảm thiểu đáng kể, góp phần quan trọng trong nỗ lực gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản Việt Nam.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hình ảnh bộ đội biên phòng còn gắn liền với những chương trình mang đậm tính nhân văn như “Biên phòng chung tay vì người nghèo”, “Nâng bước em tới trường”, hay “Con nuôi đồn biên phòng”. Những em nhỏ mồ côi được nhận nuôi, những ngôi nhà đại đoàn kết được dựng lên, hay những chuyến thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân nghèo đã tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân cá nước.