Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết 24 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021 ngày 24/9/2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Số tiền 1.155 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ 414.000 người đủ điều kiện hưởng 1,8-3,3 triệu đồng. Ảnh: Thảo Nguyên

Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022. Kinh phí chi trả hỗ trợ được quyết toán vào năm tài chính 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phú triển khai thực hiện việc chi trả đúng thời hạn, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021 và Nghị quyết này tại phiên họp tháng 9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tài chính Ngân sách, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Theo kiến nghị của Chính phủ, số tiền này sẽ được hỗ trợ 414.000 người đủ điều kiện hưởng từ 1,8-3,3 triệu đồng.

Trước đó, tháng 9/2021, Thường vụ Quốc hội ban Nghị quyết số 03 hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện từ 1/10/2021 đến 31/12/2021, riêng doanh nghiệp được giảm đóng Quỹ trong 12 tháng, tới hết tháng 9/2022.

Đến tháng 3/2022, gói hỗ trợ đã chi trả cho gần 13 triệu lao động, giải ngân 30.800 tỷ đồng. Hơn 346.800 doanh nghiệp được giảm đóng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng gần 11,5 triệu lao động với số tiền giảm đóng khoảng 4.400 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Bộ LĐ-TB-XH, sau ngày 31/12/2021 (hạn cuối giải ngân) gói vẫn còn hơn 414.000 lao động đủ điều kiện hưởng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, nhưng chưa được nhận tiền, tổng số tiền dự kiến 1.155 tỷ đồng. Lý do những người này đã được duyệt hồ sơ nhưng chưa được chi trả do kê khai sai thông tin nên không liên lạc được.

Đến hết năm 2021, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 60.600 tỷ đồng. Nếu tiếp tục chi hỗ trợ cho 414.000 lao động, kết dư Quỹ còn 55.750 tỷ đồng, "vẫn đảm bảo an toàn vì cao hơn hai lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021".

Giám đốc sở hứa sẽ từ chức nếu chậm hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động

Giám đốc sở hứa sẽ từ chức nếu chậm hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sơn La hứa với Bộ trưởng LĐ-TB&XH sẽ từ chức nếu tiếp tục để chậm hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động.
Địa phương đùn đẩy, 6,6 nghìn tỷ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân vẫn rất chậm

Địa phương đùn đẩy, 6,6 nghìn tỷ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân vẫn rất chậm

Dù ngân sách Trung ương đã chuyển gần 6,6 nghìn tỷ đồng tiền dự kiến hỗ trợ thuê nhà cho công nhân các địa phương , nhưng gần 1 tháng qua các địa phương mới duyệt chi được hơn 1,2 nghìn tỷ đồng.
29 tỉnh chưa giải ngân đồng nào gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

29 tỉnh chưa giải ngân đồng nào gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu liên đoàn lao động các tỉnh thành, công đoàn ngành phối hợp đẩy nhanh chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Hà Nội dự kiến chi 248 tỷ hỗ trợ cho cán bộ, công chức ngành y

Hà Nội dự kiến chi 248 tỷ hỗ trợ cho cán bộ, công chức ngành y

Sở Y tế Hà Nội dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế TP là hơn 248 tỷ đồng và được lấy từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách.