Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội vừa có thông báo về việc quây rào, sử dụng lòng đường và vỉa hè đường Nguyễn Xiển để phục vụ thi công các vị trí giếng, hố ga của gói thầu số 2 (dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, huyện Thanh Trì).

Việc quây rào chắn để xây dựng hố ga thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá bắt đầu từ ngày 20/7. Hàng rào tạm để thi công các vị trí giếng, hố ga nằm đối diện số nhà 34 và số nhà 88 Nguyễn Xiển.

'Lô cốt' trên đường Nguyễn Trãi phục vụ thi công hố ga thuộc dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. (Ảnh: Đình Hiếu)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung ưu tiên nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả lòng đường và vỉa hè cho người dân đi lại.

Dự án xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án trên gồm các hạng mục như xây dựng hệ thống thu gom, cống bao, hệ thống cống đấu nối (dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ) với tổng chiều dài cống các loại khoảng 52,621km, đường kính cống từ 400mm-2.400mm.

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 m3/ngày đêm, bao gồm 4 gói thầu chính. Tính đến cuối tháng 4/2023, gói thầu xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thành khoảng 90% hợp đồng; gói thầu xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính đã hoàn thành khoảng 60% hợp đồng...

Chỉ hơn 1km trên đường Nguyễn Xiển có 8 ‘lô cốt’, rộng khoảng 6m, dài 40m. Bề mặt đường Nguyễn Xiển còn lại khoảng 10 - 12m, với lưu lượng giao thông lớn, nên thường xuyên ùn tắc.

Hiện nay trên trục đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) đang mọc lên hàng loạt ‘lô cốt’ để phục vụ thi công giếng, hố ga của gói thầu số 2 (dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá). Các ‘lô cốt’ này cũng làm ảnh hưởng đến dòng phương tiện đi vào nội thành.