“Theo dữ liệu sơ bộ, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng do trận động đất, 69 người phải nhập viện với nhiều vết thương khác nhau. Chúng tôi ghi nhận hơn 20 thông báo về sập nhà”, ông Yunus Sezer, Giám đốc Cơ quan ứng phó thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết.

Ông Sezer nói thêm, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành tại các tòa nhà bị sập.

Theo AFAD, trận động đất mạnh 5,6 độ xảy ra ở thành phố Malatya lúc 12h04 (16h04 giờ Hà Nội), khiến hàng loạt ngôi nhà đổ sập.

Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải ở châu Âu và Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) nhận định động đất mạnh 5,2 độ với tâm chấn nằm ở độ sâu 5-10km.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố Sanliurfa 123km về phía tây bắc và cách thành phố Malatya 16km về phía đông nam.

Trong khi đó, theo AFAD, ban đầu cường độ của trận động đất được báo cáo là 5,6 độ richter sau đó tăng lên 5,8 độ richter.