Tối 20/2, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhận tiền của người khác để chạy án. Số tiền nhận chạy án được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo nguồn tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ vụ "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích trốn thuế. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện ra việc nhận tiền chạy án, từ đó đã làm việc với ông Đỗ Hữu Ca.

"Trong quá trình làm việc, ông Đỗ Hữu Ca đã khắc phục số tiền nhận chạy án", nguồn tin cho biết. 

Theo nguồn tin, dấu hiệu không phải là nhận tiền chạy án mà là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Hữu Ca

Cơ quan điều tra đang làm các thủ tục cần thiết, để tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi của ông Đỗ Hữu Ca.

Trước đó, ngày 19/2, Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án hình sự Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với những người liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án trên. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca, thu giữ một số tài liệu, đồ vật.

Ông Đỗ Hữu Ca (65 tuổi), quê quán xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông Ca giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Từ tháng 7/2013 đến khi nghỉ hưu năm 2019, ông là Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ngày 2/1/2019, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu.