thoái vốn

Cập nhập tin tức thoái vốn

Tung hơn 2 tỷ USD thâu tóm Sabeco: Đại gia thích là mua

Vietnam Beverage sẽ phải chi ra 2,25 tỷ USD (tương đương hơn 50 ngàn tỷ) còn nếu mua toàn bộ 53,59% thì số tiền cần vung ra là hơn 100 ngàn tỷ đồng.

Sau VTV, SCIC rút khỏi Tháp truyền hình cao nhất thế giới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1001/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2020.

VTV từ bỏ 'giấc mơ' tháp truyền hình cao nhất thế giới

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về dự án Tháp truyền hình Việt Nam và phương án tái cơ cấu vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Tháp truyền hình Việt Nam.

Vì sao Hà Văn Thắm “đánh bài chuồn” khỏi thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín?

Trước khi TrustBank được bán cho Phạm Công Danh thì Hà Văn Thắm cũng từng ký hợp đồng mua gần 85% cổ phần ngân hàng này từ phía bà Phấn với giá trị hơn 4.468 tỷ.

Thủ tướng 'lệnh' xử nghiêm sếp tập đoàn chậm cổ phần hóa

Trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cần chế tài với việc chậm thoái vốn

Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI), Chính phủ cần sớm có quy định về chế tài xử phạt đối với việc chậm thoái vốn, thay vì chỉ “bắn chỉ thiên” mãi như vừa qua. 

Chậm trễ do không muốn buông lợi ích

Sự chậm trễ trong thoái vốn nhà nước có lý do phần lớn là do sự thiếu trách nhiệm của các bộ chủ quản.

'Không làm thì phải đổi lãnh đạo thôi'

Bộ nào, sếp tập đoàn nào không làm, làm chậm và làm thất thoát trong cổ phần hóa thì phải xử lý. Nếu không làm thì phải đổi lãnh đạo thôi - Thủ tướng nói.

Cẩn thận kẻo có ngày người Việt không còn Bia Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần chỉ đạo phải có biện pháp để giữ gìn các thương hiệu quốc gia như Bia Hà Nội, Bia Sài Gòn, hay Vinamilk sau khi Nhà nước bán vốn.

'Cá mập' ngoại nuốt trọn thương hiệu Việt?

Số phận của những thương hiệu Việt đình đám như Sabeco, Vinamlik… sẽ ra sao khi rơi vào tay các đại gia ngoại?

Samsung bất ngờ bán hết cổ phần Sharp

Công ty Samsung Electronics vừa bất ngờ tuyên bố đã bán hết cổ phần của mình tại tập đoàn Sharp. Hãng từ chối tiết lộ đối tượng mua cũng như giá trị thương vụ này.

Bán thương hiệu quốc gia: Chọn nội hay ngoại?

Các tập đoàn nước ngoài luôn có sẵn hàng tỷ USD và hàng năm trời chờ đợi để mua bằng được những doanh nghiệp (DN) hàng đầu Việt Nam nhằm thâu tóm thị trường.

Bán con 'bò sữa' tỷ USD: Tiền nhiều lắm, cứ chờ

Việc thoái vốn tại một loạt công ty nhà nước như SCIC, Vinamilk, và đã CPH nhưng chưa niêm yết tại Sabeco, Habeco,... sẽ thu về nhiều tỷ đô cho ngân sách.

Thương vụ thoái vốn lớn trên sàn chứng khoán Sài Gòn

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) sắp thoái vốn tại công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) dưới hình thức đấu giá công khai 51% cổ phần của SPSC.

VNPT thoái vốn tại 50 doanh nghiệp

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho biết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT sẽ thoái vốn tại 50 công ty, quỹ, ngân hàng trong thời gian tới.

Một ngày hai thương vụ ngàn tỷ chấn động

Một ngày cuối năm, hai thương vụ ngàn tỷ chấn động là một dấu ấn đáng nhớ cho một năm với rất nhiều thương vụ khủng như 2015.

Thương vụ 2.000 tỷ chấn động Việt Nam sáng nay

Một sự kiện hy hữu và cũng là một kỷ lục mới vừa được thiết lập trên thị trường chứng khoán trong những ngày cuối cùng của năm 2015.

Cải cách quyết liệt, lời đáp tích cực từ thị trường

Càng về cuối năm, dòng tiền đổ vào các phiên đấu giá vốn nhà nước càng lớn. Đây là một thành công mà trước đó ít người nghĩ có thể làm được.

Cổ phấn hóa, bán vốn nhà nước: Đoạn cuối quyết liệt

Năm 2015, Chính phủ cho phép SCIC thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp lớn như Vinamilk, FPT và FPT Telecom,... Tuy nhiên, dù liên tục thúc ép nhưng cổ phần hóa DNNN vẫn chậm và không đạt như kỳ vọng.

Đại gia Hà Nội đòi mua đứt Khách sạn Kim Liên

Một nhà đầu tư cá nhân có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chào mua công khai 3,6 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên do SCIC đăng ký thoái vốn.