Đội nữ CSGT tham gia bảo vệ an toàn giao thông dịp Đại hội Đảng

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Lễ ra quân bảo đảm TTATGT phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.

Những điểm nhấn từ 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Từ ngày 20/9 đến 28/10, 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khóa mới.

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV, ông Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình trở thành Bí thư Thành ủy TP.HCM của ông Nguyễn Văn Nên

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trưởng thành từ một chiến sỹ cảnh sát hình sự, có thời gian dài gắn bó với quê hương Tây Ninh trước khi ra Trung ương làm việc gần 10 năm.

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Tối 17/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đã được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Sáng nay (15/10),  BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt. Ông Nguyễn Văn Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tuyệt đối.

Ông Dương Văn Thái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Hôm nay (15/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, Bí thư và 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với 100% số phiếu

Phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu ông Vương Đình Huệ tái cử Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2025 với số phiếu 100%  (71/71 phiếu). Trước đó, ông Vương Đình Huệ được 100% số đại biểu dự Đại hội (497/497) giới thiệu để bầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội

8h sáng nay (12/10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương

Khóa XI có bốn nhân sự quá 60 tuổi là trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đại hội XIII việc này sẽ được thực hiện thế nào?

13 Bí thư, Chủ tịch tỉnh được điều động về Trung ương trong năm 2020

Từ đầu năm đến nay, nhiều lãnh đạo các tỉnh đã được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm về Trung ương.

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Sáng nay (25/9), HĐND TP Hà Nội họp kỳ thứ 16 đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Đức Chung vừa bị bãi nhiệm.

Đại hội XIII: Đổi mới mạnh mẽ công tác nhân sự

Với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng của Đảng, Đại hội XIII sẽ là “Đại hội không chạy chức”.

Đáng chú ý

Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế với bài toán nhân sự khóa XIII

“Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế” là vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài phát biểu của mình.

Trăn trở của Tổng Bí thư về Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

“Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Những chặng đường của quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Sau 8 năm làm Thứ trưởng Bộ Y tế không liên tục và hơn một năm làm Phó ban Tuyên giáo TƯ, ông Nguyễn Thanh Long đã chính thức được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

15 bí thư tỉnh, thành được điều động, chuẩn y 15 tháng qua

Đến thời điểm này đã có 15 tỉnh, thành thay đổi nhân sự bí thư. Trong đó, có một ủy viên Bộ Chính trị, 8 ủy viên TƯ, 5 ủy viên dự khuyết. Mới nhất là Thái Bình, bí thư tỉnh này vừa được bầu hôm qua  (1/6).

Ông Vương Đình Huệ: Từ giảng viên tài chính đến Bí thư Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ để lại nhiều dấu ấn trong điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong gần 4 năm giữ cương vị Phó Thủ tướng.