Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc

Nhân dịp Năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ cảm nghĩ về kết quả thành công Đại hội XIII; bài học rút ra từ thực tiễn công cuộc đổi mới; về đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.

Tổng Bí thư: "Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn"

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”

“Làm được hay không phải là tập thể, phải đoàn kết, trên dưới một lòng. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thống nhất thì mới làm được, cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng chỉ là cá nhân”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”

Mỗi lần được bầu, khi phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thể hiện rõ sự khiêm tốn, chân thành và cốt cách một người cộng sản.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

Sáng 28/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội.

Những trường hợp đặc biệt được Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng

Những trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng trước khi trình Đại hội XIII.

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày

VietNamNet giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

"Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội XIII.  

Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Trung tâm Hội nghị quốc gia nhộn nhịp trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XIII, 1.587 đại biểu có mặt đầy đủ dự phiên họp trù bị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chọn những ĐBQH xứng đáng với nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: Chọn những người xứng đáng để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Trung ương lần thứ 15

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII vào sáng 17/1.

Thông qua đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt với phiếu tập trung rất cao

Trung ương thông qua nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử và danh sách đề cử các ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 15

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị Trung ương 15 (khóa XII).

Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử và đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử. 

Hội nghị Trung ương 14 để lại những dấu ấn tốt đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 14 đã để lại những ấn tượng, dấu ấn tốt đẹp.

Đáng chú ý

Trung ương biểu quyết nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII (tái cử và nhân sự lần đầu) sẽ được xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

Dấu ấn về kỳ Đại hội Đảng “3 trong 1”

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 có thể gọi là kỳ “Đại hội 3 trong 1” - vừa phòng chống đại dịch Covid-19; vừa phòng chống, khắc phục hậu quả của mưa lũ; vừa tổ chức Đại hội.

Trung ương cho ý kiến Quy chế bầu cử, thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 khai mạc sáng 14/12 là xem xét và thảo luận dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.

Sáu bài học quý trong công cuộc "đốt lò" của Tổng Bí thư

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 6 bài học quý, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Tổng Bí thư mong nhiệm kỳ Đại hội XIII tham nhũng được ngăn chặn, đẩy lùi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tất cả cán bộ rường cột của Đảng và Nhà nước, những "Bao Công của thời đại ngày nay" gương mẫu đi đầu trong PCTN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sáng tạo phong trào thi đua, tránh lối mòn, tẻ nhạt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt.

Quân đội tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn, không để xảy ra bị động, bất ngờ

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hôm nay (7/12) tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Quân chính toàn quân 2020

Sáng nay (7/12), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020. 

Không còn ‘hạ cánh an toàn’ với bất kỳ ai

Sự quyết tâm của Đảng, lập trường rõ ràng, hành động quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh với tham nhũng đã và đang khơi dậy niềm tin của toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng người Công an trong sạch, lành mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng lực lượng Công an, từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ phải thật sự trong sạch, vững mạnh hết lòng vì nước, vì dân, vì Đảng và hệ thống chính trị.