Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều tối và đêm nay (26/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét; từ ngày 27/2 khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Đồng thời, 3 ngày đầu tuần (26-28/2), vẫn xảy ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, ven biển phía Đông Bắc Bộ. Ngày 26/2, nhiệt độ ít khả năng vượt quá 18 độ C. 

W-mua-ret-hn-thach-thao-1-2.jpg
Thời tiết Hà Nội tiếp tục rét trong những ngày tới. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ đêm 26/2 tại thủ đô Hà Nội giữ ở mức 12-14 độ, tương đương với đêm 25/2. Sang ngày 27 nhiệt độ tiếp tục giữ ở mức thấp, trời rét đậm trong 2 ngày 26 và 27/2.

Trong ngày 28/2, thủ đô Hà Nội có khả năng mưa giảm và hửng nắng nhẹ vào buổi trưa và đầu giờ chiều; nền nhiệt tăng nhẹ khoảng 1-2 độ cả ngày và đêm.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (26-28/2):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h)
26/2

Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ
Độ ẩm trung bình: 70-75%
Khả năng mưa: 60-70%

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ
Độ ẩm trung bình: 80-90%
Khả năng mưa: 60-70%

27/2

Nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ cao nhất: 14-16 độ
Độ ẩm trung bình: 65-75%
Khả năng mưa: 60-70%

Nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ
Độ ẩm trung bình: 80-90%
Khả năng mưa: 50-60%

28/2

Nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ
Độ ẩm trung bình: 65-75%
Khả năng mưa: 50-60%

Nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ
Độ ẩm trung bình: 80-90%
Khả năng mưa: 50-60%

Miền Bắc còn không khí lạnh, mưa phùn nhiều hơnKhông khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2024. Đặc biệt, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn.