Trong bài phỏng vấn mới nhất trên Elle, Thư Kỳ nói những năm qua cô hạn chế đóng phim vì vấn đề sức khỏe. Theo nữ diễn viên, cơ địa của cô dễ bị dị ứng.

Thư Kỳ hạn chế đóng phim vì bị dị ứng. 

Mỗi dịp đi xa quay phim, Thư Kỳ luôn chuẩn bị nhiều loại thuốc dị ứng, đồ che chắn. Dù vậy, tình trạng cũng không đỡ hơn. "Nhiều đêm tôi phải thức vì triệu chứng tái phát, dù nỗ lực điều trị cũng không thể khỏi", cô nói. 

Chứng dị ứng ảnh hưởng nhiều đến công việc, cuộc sống của minh tinh Hoa ngữ. Cô cảm thấy tự ti, ngại xuất hiện trên sóng truyền hình vì gương mặt phù nề, thiếu sức sống. "Tôi từng giận bản thân, muốn trốn chạy mọi thứ vì thấy bế tắc. Tôi vẫn đang tìm phương pháp điều trị thích hợp", cô nói thêm. 

Thư Kỳ cho rằng tia cực tím, côn trùng, chất thải có thể là nguyên nhân gây dị ứng. Do đó, cô luôn thoa kem chống nắng dày, che chắn kỹ lưỡng. Cô cũng tìm đến các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu song vẫn chưa có kết quả khả quan. 

Thư Kỳ nhận nhiều lời khen mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội hay tham dự sự kiện. Nhiều khán giả nhận định vẻ ngoài hiện tại của cô so với thuở mới vào nghề không có nhiều khác biệt. Nữ diễn viên luôn biết khoe nét đẹp một cách tinh tế qua từng bộ trang phục.

Dù vậy, người đẹp vẫn ám ảnh về tuổi già và cân nặng. Cô thừa nhận lười vận động, lại thích ăn uống, dễ mập lên song luôn ý thức để cố gắng kiểm soát cơ thể. 

Thư Kỳ có cuộc hôn nhân kín tiếng với Phùng Đức Luân. 

Thư Kỳ đóng chính các phim điện ảnh Sắc tình nam nữ, Mỹ thiếu niên chi luyến... Tên tuổi cô vang danh quốc tế qua nhiều tác phẩm như Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Yêu, Three Times... Với nhan sắc và thực lực nổi bật, cô nhiều năm giữ vững vị trí hàng đầu trong showbiz Hoa ngữ

Năm 2016, Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân. Sau 7 năm bên nhau, cặp đôi sống kín đáo, ít khi công khai xuất hiện cùng nhau hay thể hiện tình cảm trên các phương tiện truyền thông. Họ cũng từng dính tin đồn ly hôn do không sinh con hoặc rạn nứt tình cảm, ít tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hai vợ chồng chưa từng lên tiếng đính chính.