“Sau khi phẫu thuật, ông Johnson đã quay lại dinh Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing để nghỉ ngơi. Cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch từ trước và được thực hiện bởi các y bác sĩ thuộc cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) ở bệnh viện London”, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông Max Blain nói với hãng tin ABC News.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

Theo trang thông tấn RT, dự kiến ông Johnson sẽ quay trở lại làm việc trong ngày 21/6 “dựa trên việc bản thân cảm thấy thế nào”. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định quân sự lớn nào có liên quan tới chiến sự Ukraine sẽ do Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab giải quyết.

Dự kiến, ông Johnson trong thời gian tới sẽ lần lượt tham gia hội nghị Khối Thịnh vượng chung Anh tổ chức ở Rwanda; dự diễn đàn của 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7); cũng như đến Tây Ban Nha để tham gia hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra từ ngày 29/6.

Tuấn Trần