Thủ tướng Anh Theresa May hôm 9/2 bình luận: lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân từ bảy quốc gia Hồi giáo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký là một sai lầm.

Reuters dẫn lời bà May nói rằng nước Anh sẽ không có kế hoạch thông qua một chính sách nào tương tự như vậy.

{keywords}
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi nghĩ rằng điều này là sai lầm, gây chia rẽ, và đó không phải là chính sách mà Anh có thể chấp nhận” – bà May trả lời khi được hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ.

Sắc lệnh này được ông Trump ký chỉ vài giờ sau cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Anh Theresa May tại Washington, hôm 27/1.

Theo sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump ký, công dân từ bảy quốc gia Hồi giáo gồm: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen tạm thời không được nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày.

Sắc lệnh này gây ra nhiều xáo trộn tại các sân bay Mỹ và khiến nhiều người gặp rắc rối và phiền hà khi nhập cảnh vào Mỹ.

Lệnh cấm này đã bị đưa ra toà kiện là vi hiến. Hiện, Toà phúc thẩm khu vực số 9 đang xét xử vụ kiện, xem sắc lệnh của Tổng thống Trump có vi phạm điều khoản về quyền tự do tôn giáo trong Hiến pháp Mỹ hay không.

Lê Thu

IS ăn mừng sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump

IS ăn mừng sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khen sắc lệnh cấm nhập cảnh mà Tổng thống Mỹ ký mới đây là "lệnh cấm được ban phước".

Ai giúp Trump soạn sắc lệnh chấn động dư luận?

Ai giúp Trump soạn sắc lệnh chấn động dư luận?

Sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn chính trị ở Mỹ cũng như thế giới.

Hàng ngàn người biểu tình chống sắc lệnh của Trump

Hàng ngàn người biểu tình chống sắc lệnh của Trump

Hàng ngàn người Mỹ đã biểu tình, chống lại sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump tái khởi động dự án đường ống dẫn dầu Dakota Access và Keystone XL.

Thẩm phán Seattle chặn sắc lệnh cấm nhập cư của TT Trump

Thẩm phán Seattle chặn sắc lệnh cấm nhập cư của TT Trump

Một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle, bang Washington hôm 3/2 đã ra quyết định tạm thời ngăn chặn sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump đối với công dân tới từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Nước Mỹ chia rẽ sâu sắc vì sắc lệnh của Trump

Nước Mỹ chia rẽ sâu sắc vì sắc lệnh của Trump

Mỹ đang chia rẽ sâu sắc sau khi ông Donald Trump đưa ra sắc lệnh không cho dân tị nạn cũng như người dân 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số được tới Mỹ.