Ảnh: VGP

Chương trình cầu truyền hình đặc biệt này là bài ca về niềm tin và lòng dũng cảm, tôn vinh những tổ chức Đảng và đảng viên đã quên mình đấu tranh trong chiến đấu, trong lao động sáng tạo... phát huy truyền thống 90 năm của Đảng, đồng thời nói lên yêu cầu của thời đại, của dân tộc với các cán bộ Đảng viên trong thời kì mới, trước ngưỡng cửa Đại hội Đảng lần thứ 13 lịch sử.

Với thời lượng 150 phút, chương trình có 5 phần gồm: Ngọn đuốc soi đường, Khát vọng độc lập tự do, Đổi mới và hội nhập, Giữ vững niềm tin và Tự hào đi lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dâng hương tại Điện Kính Thiên trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: VGP

Chương trình diễn ra tại 4 điểm cầu là Hà Nội, nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại số 5D Hàm Long; điểm cầu Hải Phòng, địa phương giàu truyền thống cách mạng, là nơi có vai trò lớn trong quá trình thành lập Đảng, cũng là nơi hoạt động của nhiều lãnh đạo tiền bối của Đảng; điểm cầu Côn Đảo, nơi chứng kiến những câu chuyện bi tráng về các đảng viên tiêu biểu, nơi ý chí niềm tin được thử thách và điểm cầu Vĩnh Long, quê hương của khởi nghĩa Nam Kỳ, một trong những nơi đi đầu của phong trào đổi mới.

Chương trình truyền hình “Ánh sáng niềm tin” vừa là cơ hội để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng, vừa là dịp gặp gỡ một số đảng viên và tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu trong toàn quốc.

Họ là những tấm gương tiêu biểu, những người trước kia dũng cảm đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do, ngày nay là chủ động lên tiếng trước cái ác cái xấu, hành động vì lẽ phải; dũng cảm đổi mới, tìm tòi trên nền tảng trí tuệ và văn hoá ở tầm cao, nắm bắt thời cơ đưa đất nước trở thành nước văn minh, giàu mạnh.

Bằng những việc làm cụ thể của mình, họ đã cho thấy hai chữ "đảng viên" không chỉ là danh hiệu, mà còn là động lực đòi hỏi mỗi người không ngừng rèn luyện, phấn đấu để thật xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân.

Tại điểm cầu Hà Nội, các gương mặt tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước sẽ rước ngọn lửa, tượng trưng cho ánh sáng niềm tin đã được các bậc tiền bối cách mạng thắp lên.

Ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản

Ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản

Tổng bí thư khẳng định: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn...

Theo VGP