Chiều 24/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dự lễ khởi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM, Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty cảng hàng không… đã chủ động, tích cực phối hợp, từng bước tháo gỡ các khó khăn về thủ tục, đất đai, nguồn vốn… để khởi công dự án theo tiến độ.

Thủ tướng cho biết: "Trong bối cảnh hội nhập, nhu cầu đổi mới, hạ tầng hàng không vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Nhiều sân bay quá tải cả trên trời và mặt đất, trong đó có Tân Sơn Nhất".

Đánh giá việc hoàn thành ga T3 sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng chung cho cả nước, tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, khởi công ga T3 chỉ là bước khởi đầu và các bộ ngành, TP.HCM còn nhiều việc nặng nề, khó khăn vướng mắc chưa dự liệu hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để xảy ra đội vốn bất hợp lý tại dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

"Tôi yêu cầu Bộ GTVT cùng với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM và các bộ, ngành có liên quan, chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt dự án nhằm đảm bảo chất lượng, dứt khoát không được đội vốn bất hợp lý”, Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Ủy quan Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và TP.HCM tích cực giải phóng mặt bằng đợt 2 để triển khai dự án nhà ga T3 và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng.

ACV chủ động phối hợp với UBND TP và các bộ ngành để giải quyết vướng mắc, tích cực kiểm tra quá trình thi công nhằm đảm bảo, tuân thủ quy định của pháp luật, chất lượng, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực gây lãng phí.

UBND TP đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, nếu có khó khăn thì đề xuất để Chính phủ xem xét tháo gỡ.

Trước đó, lãnh đạo ACV báo cáo dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có 3 hạng mục chính gồm nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga với tổng mức đầu tư gần 11 nghìn tỷ đồng. 

Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, khai thác được tất cả các loại tàu bay Code C và Code E, được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối do TP.HCM làm chủ đầu tư, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Tân Sơn Nhất.

Dự án dự kiến thi công trong 24 tháng, sẽ hoàn thành và chạy thử vào cuối năm 2024, đáp ứng tiến độ đề ra theo yêu cầu của Chính phủ.