Sáng 4/5, khi đoàn xe đưa Thủ tướng Xavier Bettel tới Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe đón. Hai Thủ tướng vui mừng bắt tay nồng ấm. Các cháu thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, vẫy chào Thủ tướng Luxembourg.

Khi hai Thủ tướng bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều hai nước đã được cử lên trang nghiêm. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Xavier Bettel duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; sau đó hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Thiếu nhi Thủ đô chào đón hai Thủ tướng. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg đi bộ từ Phủ Chủ tịch về trụ sở Chính phủ để hội đàm.
Hai Thủ tướng nghe Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang giới thiệu tại triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Luxembourg.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel.

Trước đó, trong tiết trời mát mẻ, trong lành của sáng đầu hè, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn.

Thủ tướng Xavier Bettel đã đi dạo, thăm nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Xavier Bettel nghe BQL di tích giới thiệu về khu di tích.
Thủ tướng Xavier Bettel cho cá ăn ở Ao cá Bác Hồ.
Thủ tướng Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu Luxembourg vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Xavier Bettel viếng các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Tại đây, ông đã nghe giới thiệu về nơi ở, nơi làm việc của Bác Hồ lúc sinh thời, sau đó ông tới cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ.

Các di tích tại Phủ Chủ tịch chứa đựng những giá trị tư tưởng nhân văn cao cả. Mỗi một di tích đều mang những ý nghĩa, thông điệp sâu xa và những bài học quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình thương yêu con người, yêu thiên nhiên; cách ứng xử với thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Buổi tham quan của Thủ tướng Luxembourg diễn ra trong bầu không khí cởi mở, chân tình, không bị ràng buộc bởi nghi lễ ngoại giao.