Thua lỗ

Cập nhập tin tức Thua lỗ

‘Bom nợ đáo hạn’ vẫn đeo đẳng công ty nhà Cường đô la

Không chỉ đối mặt với tình trạng nợ khủng, công ty nhà Cường đô la còn gặp nhiều áp lực với “bom nợ đáo hạn”.

Bauxite lần đầu tiên có lãi lớn

Nhờ áp dụng các sáng kiến cải tiến công nghệ trong sản xuất, dẫn đến hạ giá thành và nhờ áp dụng các giải pháp quản trị chi phí, nên thời gian lỗ kế hoạch dự kiến sẽ rút ngắn được 1 năm.

Thủ tướng 'lệnh' xử nghiêm sếp tập đoàn chậm cổ phần hóa

Trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kiểm toán Nhà máy nước thải Yên Sở: Nộp trả hàng chục triệu đôla Mỹ

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước khi thực hiện kiểm toán phần nội dung chi phí đầu tư cho thấy, có sai số trong việc quyết toán các khoản chi phí này.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại 18 dự án vốn trên 10.000 tỷ

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn rà soát tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Casino duy nhất ở Hạ Long thua lỗ liên miên

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC), đơn vị vận hành quần thể vui chơi giải trí tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2016.

Kiểm toán đòi, ‘ông lớn’ nhà nước nộp thêm 7.455 tỷ

Thực hiện kết luận kiểm toán năm 2015, tính đến ngày 31/12/2016, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã nộp lại ngân sách 7.455 tỷ đồng, trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn như Sabeco, Habeco, PVN,...

Doanh nghiệp nợ lương “đầm đìa” vẫn có kế hoạch thưởng tết “khủng”

Qua khảo sát mới đây về mức thưởng tết Đinh Dậu 2017 tại 169 doanh nghiệp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, mức thưởng tết cao nhất là 63 triệu đồng/người, thấp nhất là 200 ngàn đồng.

Thủ tướng: Khẩn trương xử lý tồn tại một số dự án

Thủ tướng yêu cầu xử lý các tồn tại, yếu kém, không hiệu quả các dự án, doanh nghiệp theo nguyên tắc khẩn trương, triệt để.

Làm ăn thua lỗ vẫn nhận lương, thưởng cả trăm triệu

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết nhiều doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, hiệu quả thấp nhưng lãnh đạo vẫn hưởng lương 70 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu mỗi tháng.

Tiền thuế rơi rụng sau những cái bắt tay ngầm

Tình trạng thất thu thuế ở khu vực cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, người làm công việc tự do... rất đáng báo động dù cơ quan quản lý đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện chính sách.

Cường đô la bạo tay sắm siêu xe chục tỷ, Quốc Cường Gia Lai lỗ thảm

Trong khi cậu chủ Cường đô la “mỏi tay” sắm siêu xe giá chục tỷ đồng, công ty Quốc Cường Gia Lai lại báo lỗ thảm.

Công ty nợ hơn 4500 tỷ, Cường Đôla sống ra sao?

Mọi thứ liên quan tới Cường Đôla đều được dư luận chú ý. Khi Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vay nợ 4.569 tỉ đồng, cuộc sống Cường Đôla có bị ảnh hưởng?

Hoang lạnh nhà máy 2.000 tỷ, 1 năm lỗ 200 tỷ

Nhà máy đầu tư 2.000 tỷ nhưng đã đóng cửa từ 18 tháng nay, mỗi năm nhà máy lỗ thêm 200 tỷ. Nó đang trở thành một 'biểu tượng' hoang phí đầu tư.

Món nợ 4.500 tỷ đồng của nhà Cường đô la

Hầu hết các khoản vay hàng nghìn tỷ đồng này được Quốc Cường Gia Lai đảm bảo bằng các quyền sử dụng đất, tài sản cá nhân của bà chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan hay thậm chí là sổ tiết kiệm của cô em gái.

Đã không thể cứu vãn Nhà máy đóng tàu Dung Quất?

Mặc dù Tập đoàn Dầu khí đã có nhiều nỗ lực nhằm cứu Nhà máy đóng tàu Dung Quất thoát khỏi nguy cơ phá sản nhưng ở thời điểm này, theo Bộ Công Thương, phải có những giải pháp mạnh để xử lý dự án này.

Chủ tịch 8X bị bắt cùng Vũ Đức Thuận, PVV thua lỗ thảm

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị 8X Trương Quốc Dũng bị bắt cùng ông Vũ Đức Thuận, công ty cổ phần Xây dựng Vinaconex thua lỗ thảm.

Những dự án biến Vinachem từ 'đại gia' trở thành 'con nợ'

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước, từng lãi vài nghìn tỷ mỗi năm. Nhưng vài năm gần đây và đặc biệt năm 2016, dự kiến tập đoàn này sẽ lỗ khoảng 806 tỷ đồng.

Xổ số điện toán bị tố hàng loạt sai phạm

Hội đồng xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam vừa có kiến nghị gửi Bộ Tài chính chỉ ra nhiều điểm được cho là hoạt động không đúng quy định của xổ số điện toán.

Vũ Đình Duy trốn đi chữa bệnh, PvTex phá sản hay tồn tại?

Những người tiếp quản, những ngày này phải gồng mình tìm mọi con đường, lối thoát cho việc “trục vớt” con tàu đắm PvTex trong khi vị Tổng giám đốc cũ bặt tăm thông tin với lý do …đi chữa bệnh.