Thua lỗ

Cập nhập tin tức Thua lỗ

Đầu tư căn hộ thu về mớ rau: Thua đau một đời

Gửi tiết kiệm hàng chục năm với giá trị tiền khi gửi khá lớn, nhưng khi nhận lãi tiết kiệm, nhiều người ngã ngửa khi tiền gửi "bốc hơi" chỉ còn bằng vài tô phở, hoặc mớ rau...

VP Bank phải ôm nợ từ Vinalines?

Ngân hàng VP Bank có thể trở thành cổ đông lớn tại Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân do Vinalines vừa đề xuất Chính phủ và Bộ Giao thông-Vận tải  xin phép gán nợ bằng cổ phần tại chủ đầu tư của CICT cho ngân hàng này.

Đầu cơ bưởi Diễn Tết: Ôm lấy nợ nần, trắng tay

Dồn hết vốn liếng, thậm chí đi vay lãi về để buôn các loại đặc sản, song, Tết đã hết từ lâu mà hàng vẫn ế đầy nhà.Nhiều thương lái lỗ đậm, thậm chí vướng nợ nần.

Ngành điện thắng lớn, trừ 'ông lớn' EVN

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang đề xuất tăng giá bán điện thêm 9,5% so với giá bình quân của năm 2014 với lý do hiện đang bán điện dưới giá thành. Nhưng EVN kêu lỗ thì các công ty điện lực khác lại có một năm thắng lớn.

Tổng công ty Tàu thủy vẫn lỗ hơn 2.000 tỷ đồng

 Năm 2014, SBIC lỗ 2.188 tỷ đồng, nếu loại trừ nguồn thu từ thu nhập khác (từ tái cơ cấu, thanh lý, bán tài sản) thì số lỗ dự kiến năm 2014 là 4.090 tỷ đồng.

Siêu thị điện máy: Mong được bán thân cho nước ngoài?

Hai năm qua, các DN bán lẻ điện máy liên tục mở thêm các siêu thị mới, không chỉ ở thành phố lớn mà còn ở các tỉnh lẻ.

Thưởng Tết cao nhất 457 triệu đồng

Mức thưởng Tết năm nay trung bình dừng lại ở một tháng lương. Mức thưởng Tết “khủng” nhất thuộc về một doanh nghiệp trong nước tại TP.HCM là 457 triệu đồng.