Cúm gia cầm A/H5N8 thể độc lực cao đã xuất hiện lần đầu ở Việt Nam vào tháng 6 và đầu tháng 7/2021 tại 3 tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh. Bên cạnh đó, nhiều nước chung đường biên giới với nước ta đang có dịch bệnh nên nguy cơ lây lan còn rất cao.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã nêu cao tinh thần chủ động trong phòng chống dịch cúm gia cầm, đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quan trọng.

{keywords}
Tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y tỉnh cho biết, nếu chủ quan, mất cảnh giác trong phòng ngừa dịch bệnh, cúm gia cầm A/H5N8 thể độc lực cao có thể lây nhiễm vào địa bàn tỉnh bất cứ lúc nào.

Các địa phương trong tỉnh có đặc điểm nằm dọc Quốc lộ 1A và những tuyến đường huyết mạch. Hàng ngày, nhiều phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm đi qua.

Trên địa bàn tỉnh hiện còn nhập một lượng lớn gia cầm, sản phẩm gia cầm ở nhiều tỉnh phía Bắc vào tiêu thụ là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ dịch rất dễ lây nhiễm.

Tại phía Bắc, thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện cho các loài chim di cư vào địa bàn tỉnh trú ngụ, vô tình mang theo mầm bệnh. 

Thời tiết thất thường cũng khiến đàn gia cầm mất sức đề kháng, nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm.

Vì vậy, ngành chăn nuôi - thú y tỉnh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm A/H5N8 cũng như các dịch bệnh gia cầm nguy hiểm khác.

Trong đó, tiêm vắc-xin, hướng dẫn hộ nuôi thực hiện biện pháp tăng sức đề kháng, tuyên truyền chăn nuôi an toàn sinh học, chống nắng nóng cho đàn gia cầm đang được triển khai mạnh mẽ.

Đồng thời, các địa phương vận động người dân nuôi gia cầm nhốt chuồng, có kiểm soát, không thả rông. 

Thời điểm này, người dân tạm thời không nhập giống, sản phẩm gia cầm, gia cầm sống vào địa bàn tiêu thụ, chăn nuôi.

Lập các chốt kiểm dịch, lực lượng liên ngành túc trực, kiểm soát cả ngày lẫn đêm để ngăn chặn, kiểm soát, kiểm dịch các phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm đi qua địa bàn.

Ông Phan Đăng Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi (Quảng Điền) thông tin, địa phương đã cảnh báo và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm nguy hiểm.

Tuy nhiên, một bộ phận hộ chăn nuôi còn tỏ ra chủ quan, không tuân thủ quy định chăn nuôi an toàn, phòng ngừa dịch bệnh. Các hộ nuôi nhỏ lẻ vài chục con không tiêm vắc-xin, nuôi thả rông.

Thời gian tới, cán bộ nông nghiệp của xã sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền bà con tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. 

Bạch Hân