Một chiếc thuyền của Triều Tiên hôm nay (1/7) đã bị phát hiện đi vào vùng biển do Hàn Quốc kiểm soát.

Theo Yonhap, chiếc thuyền trên chở 5 thủy thủ đã bị phát hiện gần Đường ranh giới phía bắc, biên giới biển trên thực tế giữa hai miền Triều Tiên, thuộc biển Nhật Bản. Cảnh sát biển Hàn Quốc đã chỉ dẫn thuyền đi về hướng nam.

{keywords}

An ninh Hàn Quốc canh gác ở biển. Ảnh: AP

Hiện Hàn Quốc đang thẩm vấn 5 thuỷ thủ. Một số thủy thủ cho biết, họ muốn bỏ trốn sang nước này.

Vụ việc xảy ra sau khi Hàn Quốc cứu một chiếc thuyền Triều Tiên đang trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía đông hôm 23/6 vì trục trặc động cơ. Vài ngày sau, 8 thủy thủ trên thuyền đã được gửi về Triều Tiên theo yêu cầu của họ.

Dương Lâm

Tại sao tên lửa Triều Tiên đạt độ cao hơn 2.000km?

Tại sao tên lửa Triều Tiên đạt độ cao hơn 2.000km?

Theo Reuters, tháng trước, một tên lửa do Triều Tiên phóng đã bay lên khoảng không vũ trụ ở độ cao gấp năm lần so với Trạm vũ trụ quốc tế.

Mỹ trừng phạt ngân hàng TQ vì Triều Tiên

Mỹ trừng phạt ngân hàng TQ vì Triều Tiên

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa một ngân hàng nhỏ của Trung Quốc vào danh sách đen vì nghi ngờ ngân hàng này giao dịch bất hợp pháp với Triều Tiên.

Số phận những người Nhật bị kẹt ở Triều Tiên

Số phận những người Nhật bị kẹt ở Triều Tiên

Xấp xỉ 35.000 người Nhật mắc kẹt ở Triều Tiên sau Thế chiến II, song tới giờ chỉ còn duy nhất một người sống sót.

Triều Tiên cảnh báo cựu Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo cựu Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên hôm 28/6 cảnh báo về hình phạt tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và cựu giám đốc tình báo, những người bị nghi ngờ đã lên kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Các cô gái Triều Tiên thề trả thù Mỹ

Các cô gái Triều Tiên thề trả thù Mỹ

Phụ nữ Triều Tiên thề sẽ trả thù Mỹ vì nước này là một "kẻ xâm lược hống hách".

Triều tuyên bố đanh thép về đàm phán với Hàn

Triều tuyên bố đanh thép về đàm phán với Hàn

Truyền thông Triều Tiên hôm 25/6 tuyên bố các chương trình vũ khí hạt nhân của họ không phải là chủ đề để thương lượng, đồng thời khẳng định tiếp tục phát triển khả năng phòng thủ.