Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được hơn 38,5 triệu rúp, khoảng 675.000USD theo tỷ giá hiện hành, trong thời gian từ 2011-2016, theo thông báo về thu nhập và bất động sản của ông được Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) đăng tải.

Theo luật pháp Nga, mọi ứng viên Tổng thống đều phải công bố thu nhập và bất động sản trong 6 năm qua. Ông Putin đã đăng ký là ứng viên tranh cử vào ghế Tổng thống trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào 18/3 tới. 

{keywords}
 

Hãng tin Tass của Nga dẫn lời của Tổng thống Putin rằng các nguồn thu của ông đến từ lương Tổng thống, tiền trợ cấp quân đội và thu nhập từ tiền gửi ngân hàng.

Tổng thống Putin sở hữu một căn hộ rộng 77m2 và một nhà để xe rộng 18m2 ở St. Petersburg, một căn hộ rộng 153,7m2 và một chỗ đỗ xe rộng 18m2 ở Moscow. Ông cũng có 2 chiếc xe GAZ M21, sản xuất vào năm 1960 và 1965, một chiếc Niva SUV bản 2009 và một xe mooc Skif sản xuất năm 1987.

Người đứng đầu Kremlin có 13 tài khoản ở ngân hàng với tổng số tiền là 13.824.389 rúp. Ông cũng năm 230 cổ phần của Ngân hàng Saint Petersburg.

Khi tranh cử Tổng thống năm 2011, ông Putin cho biết có 10 tài khoản ở ngân hàng với tổng số 5,7 triệu rúp và 230 cổ phần của Ngân hàng Saint Petersburg.

Hoài Linh

Thế giới 24h: Nếu thất cử, Tổng thống Putin làm gì?

Thế giới 24h: Nếu thất cử, Tổng thống Putin làm gì?

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đùa rằng ông sẽ làm thợ lái máy gặt đập liên hợp nếu không chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Tiết lộ điều khiến Tổng thống Putin lo lắng

Tiết lộ điều khiến Tổng thống Putin lo lắng

Trò chuyện trên kênh truyền hình Rossiya 1, người phát ngôn Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ, cả ông và Tổng thống Putin đều lo lắng trước khi cuộc họp báo lớn hàng năm diễn ra.

Tổng thống Putin có thêm nữ đối thủ

Tổng thống Putin có thêm nữ đối thủ

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có thêm một nữ đối thủ nữa sau khi một nhà báo kỳ cựu tuyên bố tham gia chạy đua vào vị trí chủ nhân của điện Kremlin.