MU mong Ronaldo ra đi trong tháng Giêng

MU được cho đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế Ronaldo khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng 1/2023.

Trở lại Sporting có khả năng còn xảy ra nhất với Ronaldo lúc này, khi các đội bóng lớn châu Âu đều 'né'

Theo phóng viên Florian Plettenberg của Sky Sport, MU đang hy vọng Ronaldo sẽ rời đi vào mùa Đông và việc trở lại Sporting là một khả năng.

Các ông chủ Quỷ đỏ ủng hộ Erik ten Hag xây dựng MU và hiểu rằng, việc này được thực hiện tốt hơn khi không còn những ồn ào Ronaldo liên quan trong đội hình.

Việc tìm kiếm người thay thế đang được MU tiến hành, trong đó Choupo-Moting của Bayern Munich là một lựa chọn cùng một số cái tên khác.

Phát biểu với bên ngoài, Erik ten Hag tuyên bố Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của ông. Tuy nhiên, có thực tế không thể phủ nhận là siêu sao người Bồ sa sút phong độ khi sắp bước vào ngưỡng 38 tuổi.

Ronaldo được thuyền trưởng người Hà Lan cho đá chính gần đây, nhưng đều bỏ lỡ những thời cơ mà mới chỉ mùa trước, đó ắt sẽ là những bàn thắng.

Anh mới chỉ ghi 3 bàn cho MU từ đầu mùa, trong đó có 1 bàn từ chấm 11m.

PSG nhắm thay Mbappe bằng đàn em Neymar

PSG không đặt mục tiêu giữ Mbappe bằng mọi giá như trước World Cup

Marca loan tin, PSG nhắm Richarlison thay Mbappe, nếu chân sút người Pháp vẫn làm mình làm mẩy đòi rởi Paris.

Mbappe quyết định ở lại PSG, gia hạn đến hè 2025 nhưng gần đây được cho yêu cầu ra đi ngay trong tháng 1/2022 vì cảm thấy bị lãnh đạo CLB ‘phản bội’.

Mục đích của những ông chủ Qatar là giữ Mbappe ở PSG cho hình ảnh quảng bá World Cup 2022, bên cạnh Messi và Neymar.

Sau giải đấu này, việc đó không còn tối quan trọng và PSG có thể chấp nhận cuộc sống không Mbappe.

Theo nguồn trên, PSG nhắm Richarlison của Tottenham, đồng đội đàn em ở tuyển Brazil của Neymar, để thay thế Mbappe nếu tay săn bàn 23 tuổi kiên quyết rời.

Richarlison mới được Tottenham mua về từ Everton với giá 60 triệu bảng hồi mùa và dĩ nhiên CLB không dễ để ngôi sao này ra đi.

Người cũ MU đánh tiếng Erik ten Hag

Memphis Depay rất vui nếu nhận được cuộc gọi của Erik ten Hag

Tờ Mundo cho biết, Memphis Depay đã yêu cầu Barca để anh tự do rời Nou Camp ở chuyển nhượng tháng 1/2023.

Điều này xuất phát từ việc Depay ít có thời gian ra sân mùa này, khi ngôi sao Hà Lan mới chỉ 2 lần xuất hiện ở La Liga.

Memphis Depay từng được kỳ vọng làm số 7 mới ở MU, nhưng thất bại vì ‘ngộp’ với Premier League thời Van Gaal tại vị.

Tuy nhiên, tiền đạo này trưởng thành hơn từ đó, chơi nổi bật tại Lyon trước khi gia nhập Barca nhưng chưa kịp làm việc với HLV Koeman bao lâu thì ông thầy đồng hương đã bị sa thải.

Trong khi đó, với việc MU thiếu các phương án tấn công, Depay có thể là bổ sung tốt cho Erik ten Hag.