Tin tức 24h

Đừng để cô đơn 'nuốt chửng' người trẻ

Những sinh viên của thập kỷ 80 gần như được cứu rỗi từ tình dục. Họ lặn ngụp trong tình dục để cố gắng tìm cho mình một tình yêu đích thực nhưng rồi, hoặc là tự tử hoặc lặng câm biến mất một cách bí ẩn.

Học trò vay nặng lãi, lẳng lặng 'xử kín'

Mang tâm lí “con dại cái mang” và sợ bị “xử lí” nên hầu hết gia đình có con trót vay nặng lãi từ các bạn cùng lớp đều cố gắng tự giải quyết, không thông báo cho nhà trường, chính quyền địa phương.

Giật mình đọc đề tập làm văn lớp 3 về tình yêu

Bài tập làm văn của con đang học lớp 3 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cô đã chọn những câu ca dao nói về tình yêu để các bé phân tích biện pháp tu từ so sánh trong tiếng Việt:

Nhức nhối học sinh cho bạn vay nặng lãi

“Nếu vay vài trăm, vài triệu lãi suất là 30% một ngày. Vay nhiều hơn và tối đa được 50 triệu thì lãi suất giảm hơn, khoảng trên dưới 20%” – cậu học trò lớp 12, Trường THPT Thanh Oai B, huyện Thanh Oai, Hà Nội lí nhí kể lại.

Mỹ nhân học múa cột làm gián điệp

Để giúp các phụ nữ này thực hiện được ước mơ táo bạo, thành phố NewYork của Mỹ đã lập ra một trường học chuyên đào tạo các nữ gián điệp với tên gọi khá độc đáo: “trường gián điệp giày cao gót”.

8 triệu đồng và khát vọng của những người đi

Những người lớn ở đây còn chẳng buồn giáo dục mỗi đứa trẻ lớn lên về các con đường chúng phải đi qua để có thể trưởng thành.

Tư vấn học đường và sự ngược đời của giáo dục VN

Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng nhà trường cũng đồng thời là Chủ tịch hội Tâm lí giáo dục Hà Nội, phần đông người Việt Nam chưa có "văn hóa tư vấn học đường".

SV rộn ràng 'bán duyên' trong mùa cưới

Nguyễn Đức Thông được biết đến như là một “ông chủ” của “tập đoàn bê lễ” trong kí túc xá. "Tập đoàn" có đến hơn 50 bạn gồm cả nam lẫn nữ cùng là SV trong trường.

Bé gái 11 tuổi nhận học bổng 2 tỷ đồng

Với học bổng 2 tỷ đồng do trường Trường quốc tế Anh Việt trao tặng, em Phạm Thanh Ngọc  sẽ có điều kiện hoàn thành các cấp học trong vòng 7 năm.

Sôi động cuộc đua tay nghề thế giới

Các nẻo đường tại hội thi chật kín. World Skills London  thực sự  là sân khấu lớn cho những ý tưởng và kỹ năng nghề giỏi trình diễn và truyền cảm hứng.

Tư vấn học đường, làm gì để lo sống?

Với hầu hết các trường phổ thông, nhu cầu tư vấn học đường là có nhưng nhiều trường cũng đành “bó tay” vì không có cơ chế.

13 tuổi, “cuộc đời em đã chết rồi!”

Mới học lớp 7 nhưng Tiến nhiều lần có ý định và đã tự tử song được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tâm sự với nhân viên tư vấn em nói thẫn thờ “cuộc đời em đã chết rồi, em không sợ chết”.

Không để toàn 'đại gia' vào ban phụ huynh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa có công văn gửi Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh việc thu chi trong trường học do báo VietNamNet và các báo nêu.

Chuyện khóc, cười ghi ở phòng tư vấn học đường

Âm thầm, lặng lẽ ngày qua ngày những người làm trong phòng tư vấn học đường tại trường THPT luôn mở rộng cửa tiếp nhận mọi thắc mắc, rắc rối, chia sẻ của HS từ chuyện học hành, bạn bè, gia đình; vui có mà buồn cũng thật nhiều.

Ngành sư phạm tụt hậu với xã hội?

Nhiều người cho rằng sinh viên tốt nghiệp sư phạm hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn xã hội. Những gì diễn ra trong nhà trường hiện nay chủ yếu vẫn dựa trên kinh nghiệm.

Những kiểu tóc được học sinh Hà Nội ưa thích

Với các bạn nữ là búi tó, nhuộm vàng, buộc cao hay điệu đà với tóc dài xõa vai, còn với các bạn nam những kiểu tóc được ưa thích nhiều hơn cả là hớt cao như bờm ngựa, vuốt mái rẽ sang phải/trái.

'Nếu chúng ta biết nhịn một số dự án...'

Ngay sau khi Ban Dân nguyện đưa ra 33 khoản thu ngoài học phí, ông Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, nếu không thu thêm các khoản đó thì nhà trường không hoạt động được.

Tại sao 'đàn anh' thăm em lớp 10 bằng nắm đấm?

GĐ Sở GD-ĐT Thái Bình nhìn nhận: Việc xô xát của học sinh trên địa bàn hiện vẫn xảy ra, tuy nhiên chưa có hậu quả đáng tiếc. Một bộ phận giáo viên mải chạy sô mà vô cảm trước việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

Quốc hội vào cuộc chuyện lạm thu tiền trường

Báo cáo của Ban Dân nguyện gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/9 có nêu: hiện tượng lạm thu vẫn không giảm dù Bộ GD-ĐT đã đề ra nhiều biện pháp chấn chỉnh.

Nghẹn lòng với bát cơm trắng của HS Suối Giàng

"Mình biết nước ta nghèo... Nhưng có nghèo đến thế không?" - ông Trần Đăng Tuấn hỏi trong bài viết mở đầu blog cá nhân của mình. Bài viết sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên nhiều trang mạng.

'Các em ngó nhau tí, xong là thôi'

Hiệu trưởng Trường THPT Mê Linh cho biết: “Đúng là có hiện tượng HS lớp 10 vào bị các anh chị lớp trên “hỏi thăm” nhưng chỉ xảy ra ở một vài buổi đầu tuần. Mà chỉ xô xát nhỏ thôi, “ngó” nhau tí, xong thì thôi".

Thái Bình: Cứ vào lớp 10 là bị dằn mặt

Gần như là luật “bất thành văn”, cứ đến đầu năm học sinh lớp 10 của Trường THPT Mê Linh, Thái Bình lại bị các anh chị lớp 11,12 hoặc thanh niên hay cựu HS nhà trường “hỏi thăm” bằng những trận đòn.

Học tiếng Anh với thầy "Tây" có tốt hơn?

Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho rằng học ngoại ngữ với thầy Tây thì tốt hơn vì trẻ học được cách giao tiếp với người nước ngoài nên phát âm sẽ chuẩn hơn.

Sách đạo đức gây xôn xao, hiệu trưởng trần tình

Một số bài giảng của cuốn sách có tên "Tập bài Đạo đức" được các thành viên tỏ ra bức xúc, thậm chí còn nói "sốc" với nội dung.

Đứa trẻ lên hai và “đứa trẻ” 22

Ở ngưỡng tuổi 22, là khi các sinh viên đại học sau bốn năm miệt mài ở trường chính thức vào đời. Họ, những người vừa trở thành “cựu sinh viên” sẽ đứng trước vô vàn khó khăn lựa chọn tương lai và nghề nghiệp của mình.