

Theo đài RT, mùa xuân năm nay, Kiev đã đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, sau đó mở rộng mục tiêu sang các kho hàng thương mại điện tử và cơ sở hậu cần dân sự. Moscow đáp trả bằng cách nhắm vào tàu thuyền hoạt động trên Biển Đen và các cơ sở cảng chủ chốt bị cáo buộc đang tiếp nhận hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine, qua đó gần như cắt đứt tuyến xuất khẩu chính của nước láng giềng.
Hôm 22/8, trong cuộc phỏng vấn với kênh Russia 1, ông Putin nói Kiev đang thông qua các bên trung gian để tìm cách “ngăn tình hình phát triển thành một kịch bản thảm khốc”. Tuy nhiên, ông cho rằng hướng diễn biến của tình hình đã khá rõ ràng.
Tổng thống Nga tuyên bố Ukraine là bên khơi mào cho tình trạng này bằng “các cuộc tấn công ồ ạt của tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu dân sự và hậu cần của Nga”. Đáp trả, Nga đã tấn công “những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất” của Ukraine, trong đó có hoạt động xuất khẩu nông sản, nguồn thu chính của nước này.
Tổng thống Putin cho hay các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine "vừa hiệu quả vừa kịp thời", đồng thời hỗ trợ quân đội thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Các đòn tấn công này giúp cản trở khả năng vận chuyển khí tài quân sự và đạn dược của Ukraine cho lực lượng của họ cũng như luân chuyển nhân sự dọc theo chiến tuyến.
Ông Putin cho biết thêm những đề xuất ngoại giao Moscow nhận được gần đây đôi khi “kỳ lạ và không thể chấp nhận được”.
Nga từ lâu nhấn mạnh nước này ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine, nhưng chỉ chấp nhận một nền hòa bình lâu dài và ổn định, giải quyết được những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột. Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự chừng nào Kiev vẫn từ chối thỏa hiệp.


