tinh gọn bộ máy

Cập nhập tin tức tinh gọn bộ máy

Thứ trưởng Tài chính đề nghị rà soát, sắp xếp lại các tổng cục

 Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị xây dựng đề án rà soát lại các tổng cục chưa đạt tiêu chí để sắp xếp lại.

Hoàn thiện quy hoạch hơn 1.300 cán bộ diện Trung ương quản lý

Ban Tổ chức TƯ đã hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện TƯ quản lý; kiện toàn hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bộ trưởng Tô Lâm: Bỏ 6 tổng cục, Bộ Công an tiết kiệm 1.000 tỷ

Bộ trưởng Công an lý giải rõ việc bỏ 6 tổng cục tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng sáng nay.

Quy hoạch Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026

Năm 2019, Ban Tổ chức TƯ sẽ tham mưu xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Bộ Công an đã giảm 35 lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng

 Với việc bỏ 6 tổng cục, tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình cục, Bộ Công an đã giảm 35  lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương.

Các huyện, xã sẽ sáp nhập như thế nào?

Chính phủ đề nghị UB Thường vụ QH thông qua Nghị quyết sáp nhập huyện, xã theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực ngay trong tháng 2.

Ngành y tế giảm hàng vạn lái xe, văn thư, tiết kiệm ngàn tỷ

 Ngành y tế giảm 2.140 lái xe, văn thư ở tuyến tỉnh, giảm 154 tỷ đồng. Ở tuyến huyện giảm 10.899 người, tiết kiệm 784,728 tỷ đồng.

4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm được đề nghị thành quận

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nêu đề nghị TƯ sớm nâng 4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm thành quận.

Giảm khoảng 44.510 biên chế trong năm nay

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người.

Không để tiêu cực, tệ nạn xâm nhập vào nội bộ quân đội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, tác động vào nội bộ Quân đội.

Chỉ trong hơn 2 năm tới: Sáp nhập 16 quận huyện, 631 phường xã

Bộ Nội vụ cho biết trong năm 2019 - 2021, có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sáp nhập.

Bộ máy to quá, cồng kềnh quá đã sắp xếp lại thế nào?

Chưa có năm nào vấn đề thu gọn bộ máy, sắp xếp lại các cơ quan trong hệ thống chính trị nước ta lại sôi động như năm 2018.

Giảm cả ngàn lãnh đạo cấp TƯ, gần vạn quản lý địa phương

 Các cơ quan TƯ đã giảm 7 tổng cục, 202 đơn vị cấp vụ, cục, hơn 14.800 đơn vị cấp phòng và hàng ngàn lãnh đạo từ tổng cục đến cấp phòng.

Bí thư Hà Tĩnh nói về hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, đây là văn phòng phục vụ 3 cơ quan khác nhau nhưng không để chồng chéo, phải nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

 

Cách mạng tinh gọn bộ máy 2018: Bỏ êm 6 tổng cục Bộ Công an

Việc Bộ Công an bỏ 6 tổng cục được ghi nhận như một cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong năm 2018.

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Bộ máy Bộ Công an được sắp xếp, thay đổi lần này mang lại bước chuyển lớn, ấn tượng thật sự cho hệ thống hành chính nước ta.

Bộ Công an tinh gọn được, nơi khác chẳng có cớ nói không

Chỗ được xem là khó và nhạy cảm trong sắp xếp tổ chức bộ máy như Bộ Công an đã làm được thì nơi khác không có cớ gì để nói không.

2018: Tinh gọn hàng ngàn đầu mối, giảm một loạt lãnh đạo

Năm 2018, nhiều bộ ngành, địa phương thực hiện tinh gọn hàng ngàn đầu mối, giảm một loạt lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó.

Tinh gọn bộ máy: Không để xảy ra lộn xộn

Trong sắp xếp bộ máy, một số cấp ủy, người đứng đầu chưa quyết liệt; Ngược lại, cũng có nơi làm quá mạnh, nóng vội.

Bộ trưởng Nội vụ giải thích lý do tạm dừng sáp nhập sở

Sau khi ra văn bản tạm dừng sáp nhập sở, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn thắc mắc từ địa phương.