tinh gọn bộ máy

Cập nhập tin tức tinh gọn bộ máy

46 tỉnh, thành chuẩn bị sáp nhập 20 huyện và 653 xã

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, có 42/63 tỉnh, thành thuộc diện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, còn có 4 tỉnh ngoài diện cũng chủ động sáp nhập.

Phó Chủ tịch QH: 1 cổ phục vụ 2 đầu không biết ngoái kiểu nào

Phó chủ tịch QH ví việc nhập văn phòng UBND vào 2 văn phòng của cơ quan dân cử (đoàn ĐBQH và HĐND) giống như "1 cổ phục vụ 2 cái đầu không biết ngoái kiểu nào”.

Không phải TƯ có bộ, ngành nào thì địa phương có sở, ngành đó

Sở, ngành sẽ được sắp xếp “thống nhất trong đa dạng”, không còn tình trạng tổ chức đồng nhất, không phải TƯ có cơ quan nào thì địa phương có cơ quan đó như hiện nay.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Đồng Nai

Hôm nay, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Trưởng ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

21 xã, phường Hà Nội phải sáp nhập vì thiếu chuẩn

21 xã, phường Hà Nội phải sáp nhập vì chưa đạt 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Tuy nhiên TP đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ cho phép được giữ ổn định.

Bộ Chính trị kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại Hà Nội

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ thực hiện kiểm tra, làm việc với Ban Cán sự đảng UBND TP, một số ban Đảng, sở, ngành và địa phương về công tác tổ chức, cán bộ.

Bà Quyết Tâm đau lòng khi nghe 'bớt 1 ông Hội đồng được bao nhiêu tiền'

Khi nghe ĐB tính toán giảm 1 ĐB HĐND giảm bao nhiêu kinh phí, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng nói như vậy rất thiển cận và “có một cái gì đó rất đau lòng”.

Sáp nhập sở kiểu 'đồng phục' khó giải phóng tiềm năng địa phương

Bộ máy nhà nước ở các cấp chính quyền theo kiểu đồng phục thực sự chưa giải phóng tiềm năng của từng địa phương, thậm chí ở một số nơi còn xảy ra ở chiều ngược lại.

Chuẩn bị điều kiện để sáp nhập một số bộ từ bây giờ

PGS.TS Lê Minh Thông cho rằng, sửa luật lần này "quên" bàn chuyện sáp nhập bộ ngành là một thiếu sót, cần phải bổ sung, đặt ra từ bây giờ để sắp tới có căn cứ thực hiện.

Đại biểu lo sáp nhập huyện xã sát đại hội Đảng ảnh hưởng đến nhân sự

Nhiều ĐBQH lo việc sáp nhập huyện, xã, sở ngành nếu không giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người dân, dễ tạo bức xúc và ảnh hưởng đến công tác nhân sự Đại hội Đảng sắp tới.

Bộ trưởng Nội vụ tiết lộ những sở ngành không phải sáp nhập

Trong phiên họp ngày 1/6, Chính phủ sẽ chốt phương án sắp xếp các sở ngành, trong đó có một số sở ngành phải sáp nhập, một số giữ nguyên.

Có nên giảm một nửa số Phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện?

Chiều nay, QH thảo luận dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Sáp nhập huyện xã: Cán bộ dôi dư giải quyết ra sao?

Chính phủ vừa ra nghị quyết 32 về kế hoạch thực hiện sắp xếp quận huyện, phường xã giai đoạn 2019-2021, trong đó nêu rõ việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cán bộ dôi dư.

Hướng sáp nhập sở ngành như thế nào?

Thứ trưởng Nội vụ và Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế hé lộ phương án sáp nhập sở ngành, trong đó có thể giữ 9 sở 'cứng'.

Bộ Chính trị lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện tinh gọn bộ máy

Bộ Chính trị thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết TƯ liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tinh gộn bộ máy, tinh giản biên chế.

Nhiều ý kiến không đồng tình giảm 1 phó chủ tịch HĐND tỉnh, huyện

Chính phủ đề nghị giảm từ 2 phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện xuống còn 1. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của UB Thường vụ QH không đồng tình.

Sắp xếp ghế 2, 3 chủ tịch huyện, xã khi sáp nhập: Ai trưởng, ai phó?

Khi sáp nhập huyện, xã thì việc sắp xếp các chức danh bầu cử như 2, 3 Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, ai làm trưởng, ai làm phó?

Sáp nhập huyện, xã: Phó bí thư Hà Nội chỉ cách giảm 13 PGĐ sở còn 3

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ kinh nghiệm khi hợp nhất Hà Nội với Hà Tây, Sở VH-TT-DL có 13 PGĐ giảm dần nay còn 3.

Điều động hơn 10.000 cán bộ công an trong 7 tháng

Hơn nửa năm sắp xếp bộ máy, ngành công an đã đã điều động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ về địa phương, từ công an cấp tỉnh xuống cấp huyện, từ cấp huyện xuống cấp xã.

Sáp nhập huyện, xã: Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo

Chiều nay, UB Thường vụ QH thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 (sáp nhập huyện, xã).