Tại buổi tiếp ông Saif Malik, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực ngân hàng thời gian qua đạt nhiều kết quả thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của Standard Chartered trong tư vấn chính sách, hỗ trợ nâng hạng tín nhiệm quốc gia và kết nối dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

W-Di sản.png
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, Nhà tài trợ chính của Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội.

Được sự phân công của Tổng Bí thư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu đánh giá cao hoạt động hiệu quả của các hiện diện tổ chức tài chính Anh tại Việt Nam, trong đó có Standard Chartered, góp phần kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, hỗ trợ tích cực cho quan hệ kinh tế song phương. 

Thống đốc cũng thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng Nghị định về cấp phép hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại trung tâm tài chính, đồng thời khuyến khích các tổ chức tài chính uy tín, trong đó có Standard Chartered tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành và phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam; không chỉ dừng lại ở vai trò tư vấn mà còn sớm thiết lập hiện diện thương mại, trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính này. 

Khẳng định Việt Nam đang trở thành đối tác chiến lược và điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách phát triển bền vững và môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, lãnh đạo cấp cao ngân hàng Standard Chartered bày tỏ đánh giá cao các chính sách vĩ mô nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, coi đây là yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và nâng cao vị thế trong khu vực.

Đối với ngành ngân hàng, trong thời gian ngắn, Đoàn cấp cao công tác tại Vương quốc Anh, các thông điệp và định hướng hợp tác quan trọng, đặc biệt liên quan đến phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Thống đốc Nguyễn Thị Hồng truyền tải rõ nét xuyên suốt các sự kiện, tiếp xúc và làm việc cấp cao. 

Trên thực tế, quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý tiền tệ, ngân hàng Anh thời gian qua luôn được duy trì ổn định, tin cậy và hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước và các đối tác Anh đã thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức từ năm 2008 và gần đây tăng cường trong một số lĩnh vực then chốt như thanh tra, giám sát ngân hàng và phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để hiện diện tại Việt Nam của các định chế tài chính - ngân hàng Anh hoạt động hiệu quả, góp phần hỗ trợ tích cực cho quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương. Song song với đó, hợp tác giữa các ngân hàng thương mại hai nước ngày càng phát triển tích cực và thực chất. 

Sự hiện diện qua thời gian và hiệu quả của các ngân hàng Anh tại Việt Nam cùng mạng lưới quan hệ tài khoản, quan hệ đại lý rộng khắp giữa các ngân hàng Việt Nam và các tổ chức tài chính - ngân hàng Anh là minh chứng sinh động cho quan hệ đối tác tài chính sâu rộng, tin cậy và bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam.