Tô Lâm

Cập nhập tin tức Tô Lâm

Chủ tịch nước: Công an xã nâng cao trách nhiệm, gắn với dân, lo cho dân

Ủng hộ đề xuất bổ sung trách nhiệm xác minh tố giác, tin báo tội phạm cho công an xã, nhiều ĐBQH cho rằng việc này rất cần thiết, nâng cao trách nhiệm của công an xã, gắn với dân, lo cho dân.

Năm lời thề thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trân trọng giới thiệu bài viết: “Năm lời thề thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội ấn tượng với 100 triệu dữ liệu được Bộ Công an 'nuôi sống'

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng sau khi trực tiếp tham quan Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư với gần 100 triệu thông tin dân cư được "nuôi sống", bảo đảm luôn "đúng, đủ, sạch, sống".

Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Trân trọng giới thiệu bài viết “Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát kinh tế” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Chân dung 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới

Chính phủ có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 4 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành; trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

19 tướng lĩnh, sỹ quan công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và 18 tướng lĩnh, sỹ quan công an đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Các vùng dịch nên tính đến phương án bầu cử sớm

Những khu vực có nhu cầu bầu cử sớm, nhất là những khu vực cách ly, các tỉnh cần có văn bản cụ thể để Hội đồng Bầu cử quốc gia trả lời và hướng dẫn ngay.

Bộ Công an kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá bầu cử

Bộ Công an xác định trong thời gian tới, bảo vệ an ninh, an toàn và sự thành công của Ngày bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa có bài viết về việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết này. 

Cam kết của 4 tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an ứng cử ĐBQH khóa XV

Đại tướng Tô Lâm, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, đại tá Nguyễn Tiến Nam báo cáo chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV. 

27 tướng lĩnh, sỹ quan công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Theo danh sách do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố, trong 868 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV, có 27 tướng lĩnh, sỹ quan công an đang công tác tại cơ quan Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội.

Quê quán của 28 thành viên Chính phủ

28 thành viên Chính phủ đương nhiệm. Quý độc giả xem chi tiết quê quán của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành.

Tuổi của 28 thành viên Chính phủ đương nhiệm

28 thành viên Chính phủ đương nhiệm. Quý độc giả xem chi tiết tuổi của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Đại tướng Tô Lâm: Lần đầu tiên “an ninh con người” thành mục tiêu phát triển

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, lần đầu tiên, Đảng xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước.

Việt Nam muốn tiếp tục hợp tác với Nga sản xuất vắc xin Covid-19

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trong các nghiên cứu phòng chống dịch, chữa bệnh và vắc xin Covid-19.

Giới thiệu Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử Quốc hội khóa XV

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng hai thứ trưởng, một phó cục trưởng bộ này được cử tri tán thành tuyệt đối ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Sáng 19/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm phòng chống dịch

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an có những trao đổi để làm rõ hơn về những kết quả, thành tích trên các mặt công tác Công an và phương hướng nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới.