- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 1 này. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết thông tin khi trao đổi với báo chí chiều nay.

{keywords}

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng cho biết, chuyến thăm của Tổng bí thư đến Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam muốn tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, trong đó có Trung Quốc, một đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Việt Nam.

Ông cũng cho hay, chuyến thăm ngay thời điểm đầu năm khẳng định rõ mong muốn của Việt Nam đưa quan hệ với Trung Quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo môi trường hòa bình, ổn định, mở ra một năm sẽ có nhiều chuyến viếng thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo hai bên.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Việt Nam


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng xác nhận thông tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ sang thăm Việt Nam vào đầu tuần tới. Ông cho biết, lẽ ra ông Kerry sẽ thăm Việt Nam sớm hơn vào tháng 12 năm ngoái nhưng do bận tham dự các sự kiện nên dời lại.

Phó Thủ tướng chia sẻ, đây không phải là lần đầu ông Kerry thăm Việt Nam.

"Theo tôi nhớ là mỗi năm ông ấy đều thăm Việt Nam. Tuần tới, ông Kerry vẫn sẽ đến thăm Việt Nam với tư cách Ngoại trưởng Mỹ, không ảnh hưởng gì đến chính quyền mới hay Ngoại trưởng mới của Mỹ,” Phó Thủ tướng nói.

Ông cho hay, chuyến thăm sắp tới của ông John Kerry khẳng định hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ theo khuôn khổ mới, quan hệ đối tác toàn diện. Điều đó cũng nói lên chính sách của Mỹ dù ở bất kỳ đảng phái nào đều là chính sách của nhà nước Mỹ đối với Việt Nam.

PV