Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã dự lễ đón do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì.

Hai Tổng Bí thư có cuộc hội đàm quan trọng. Hai bên cùng ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã hội đàm, hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi giao lưu gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt - Trung. 

Hai bên đã ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm.

Giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; cùng bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. 

W-dca789e72cb484eadda5-3.jpg
Chuyên cơ Air China chuẩn bị đưa nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân rời Hà Nội.
W-816865bcc0ef68b131fe-3.jpg
W-0d9d7ec2db9173cf2a80-3.jpg
Người dân tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.
tiễn sân bay.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay
tiễn sân bay.jpg
W-4cf1e81ac7486f163659-3.jpg
W-4d88995d8c0f24517d1e-3.jpg
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân vẫy tay chào tạm biệt trước khi lên chuyên cơ.
W-0cdff999e7cb4f9516da-3.jpg
W-c30de919174bbf15e65a-2.jpg
Chuyên cơ Air China rời Hà Nội.
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam và Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai.