Tổng thống Belarus. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT và CNN, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia hôm 31/8, nhà lãnh đạo Belarus đã đưa ra phản hồi cứng rắn với nước láng giềng Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic sau khi họ kêu gọi Minsk trục xuất các chiến binh Wagner "cực kỳ nguy hiểm" khỏi nước này hồi đầu tuần. 

Ông Lukashenko nói thêm, Ba Lan và các nước vùng Baltic không nên có một sĩ quan hay binh sĩ quân đội nước ngoài nào trên lãnh thổ của họ. Và rằng chỉ trong trường hợp đó, họ mới có quyền phản đối sự hiện diện của quân đội của các quốc gia khác ở Belarus. Nếu không, đó là những yêu cầu vô lý và ngu ngốc. 

Tổng thống Lukashenko chỉ ra rằng các nước NATO không ngừng tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới Belarus trong khi cáo buộc Minsk có ý định gây hấn dù điều này chưa từng tồn tại. 

Theo ông Lukashenko, Ba Lan và các nước vùng Baltic bị kích động quá mức về công ty quân sự tư nhân Wagner. Lực lượng Wagner đã chuyển tới Belarus sau cuộc nổi loạn không thành ở Nga hồi cuối tháng 6, đây là một phần trong thỏa thuận giữa Moscow và người đứng đầu Wagner Evgeny Prigozin. Ông Prigozhin đã qua đời trong một vụ máy bay rơi. 

Tổng thống Belarus cũng lên án Ba Lan về việc không còn tuân thủ Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, vốn đặt ra giới hạn với một số thiết bị quân sự có thể đặt tại lục địa này. "Đây là một bước đi nguy hiểm... Chúng ta nên phản ứng với tất cả những điều này như thế nào?". Hồi tháng 6, ông Lukashenko cáo buộc Ba Lan, Lithuania và Ukraine huấn luyện các nhóm cực đoan có vũ trang để xâm nhập vào Belarus. 

Người đứng đầu Belarus tuyên bố như trên sau khi Ba Lan và các nước vùng Baltic cảnh báo có thể đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Belarus trong trường hợp một sự cố nghiêm trọng liên quan tới lực lượng Wagner xảy ra.