Nhà Trắng ra thông báo cho biết, Tổng thống Trump được đưa đến Quân y viện quốc gia Walter Reed tại bang Maryland để điều trị trong vài ngày tới như một biện pháp phòng ngừa, dù hiện ông mới có các triệu chứng bệnh nhẹ. Phòng điều trị đặc biệt được trang bị đầy đủ để ông Trump có thể tiếp tục làm việc trong thời gian nằm viện.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nhập viện điều trị không đầy 24 giờ sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ảnh: AP

CNN trích dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ, lãnh đạo Nhà Trắng bị sốt từ sáng 2/10. Cuối ngày, bác sĩ riêng của ông Trump cho hay, vị tổng thống 74 tuổi đã được kê cho dùng một liều hỗn hợp kháng thể polyclonal do Regeneron phát triển và đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng cùng kẽm, vitamin D, các thuốc famotidine, melatonin và aspirin.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump, 50 tuổi đang có triệu chứng ho nhẹ và đau đầu. Những người còn lại trong gia đình tổng thống, kể cả con trai út Barron Trump sống trong Nhà Trắng, đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Một tư lệnh Hải quân chia sẻ với AP rằng, Tổng thống Trump "mệt mỏi nhưng trong trạng thái tinh thần tốt". Các chuyên gia đang đánh giá tình hình sức khỏe tổng thể của cả hai vợ chồng ông để quyết định các bước điều trị tiếp theo.

WHO yêu cầu điều tra về ổ dịch ở Nhà Trắng

Tiến sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành các chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, việc bùng phát dịch tại Nhà Trắng cần phải được điều tra làm rõ và những cá nhân có nguy cơ nhiễm virus cần được tham vấn. "Đây là (quy chuẩn) dịch tễ học 101", ông Ryan nhấn mạnh.

Quan chức WHO bày tỏ lạc quan về tiến triển của tình hình, ít nhất vì nhiều người Mỹ "đã dạy thế giới về quy chuẩn dịch tễ học 101". Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về khả năng ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden có lây nhiễm Covid-19 từ ông Trump trong thời gian tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa họ tối 29/9 hay không.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các nhà chức trách y tế Mỹ đưa ra quyết định phù hợp và khuyến nghị các cá nhân về việc liệu họ có nguy cơ nhiễm virus hay không", ông Ryan nói.

Diễn biến dịch trên thế giới

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 3/10 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã có gần 34,8 triệu người mắc Covid-19, hơn 1 triệu trường hợp tử vong. Tuy nhiên, hơn 25,8 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi.

Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 7,5 triệu ca nhiễm và 213.424 bệnh nhân tử vong. Ấn Độ là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới, nhưng có số ca nhiễm mới (gần 78.000 người) và tử vong (hơn 1.000 người) vì dịch trong vòng 24 giờ qua cao nhất toàn cầu, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên gần 6,5 triệu và tổng số ca tử vong đạt 100.873 người.

Trong khi đó, châu Âu tiếp tục phải vật lộn đối phó với làn sóng lây nhiễm virus thứ hai. Tại Tây Ban Nha, một quan chức chia sẻ với Reuters hôm 2/10 rằng, nhà chức trách đã lên kế hoạch áp phong tỏa ngay lập tức đối với thủ đô Madrid và 9 thị trấn lân cận để dập dịch. Với tỉ lệ mắc virus là 859 ca trên mỗi 100.000 người, khu vực Madrid hiện là "điểm nóng" tồi tệ nhất về dịch ở châu Âu.

Guardian dẫn thông báo của Bộ Y tế Pháp cho hay, chỉ trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 12.148 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên gần 590.000 người. Song, số trường hợp dương tính trong ngày đang có xu hướng giảm so với mức kỷ hơn 16.000 người hồi tuần trước.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 2/10, Pháp có thêm 136 ca thiệt mạng vì dịch, mức tử vong trong ngày cao nhất kể từ giữa tháng 5, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 32.155 người.

WHO phê chuẩn xét nghiệm nhanh Covid-19

WHO vừa chính thức phê duyệt bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh Covid-19 thứ hai dựa vào kháng nguyên và đưa biện pháp này vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

"Các bộ xét nghiệm này dùng rất đơn giản và cho kết quả đáng tin cậy chỉ trong vòng 15 - 30 phút, thay vì hàng giờ hay nhiều ngày, với giá cả thấp hơn", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp báo phát trên truyền hình hôm 2/10.

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh, đây là "một thời điểm then chốt" trong cuộc chiến với đại dịch. Quan chức này kêu gọi các lãnh đạo trên toàn cầu tăng cường các biện pháp ứng phó và áp dụng những biện pháp được tin có thể ngăn chặn được sự lây lan của mầm bệnh nguy hiểm.

Tuấn Anh 

Ông Trump nhập viện điều trị Covid-19

Ông Trump nhập viện điều trị Covid-19

Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Bệnh viên quân y Walter Reed điều trị "trong vài ngày tới". Động thái diễn ra trong không đầy 24 giờ đồng hồ kể từ khi ông Trump được chẩn đoán mắc Covid-19.

Rộ lo lắng về sức khỏe ông Biden sau khi 'đối thủ' Trump mắc Covid-19

Rộ lo lắng về sức khỏe ông Biden sau khi 'đối thủ' Trump mắc Covid-19

Dư luận Mỹ bày tỏ lo lắng về sức khỏe của ứng viên Dân chủ Joe Biden khi ông bị ho nhiều trong lúc diễn thuyết ở bang Pennsylvania, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump được chẩn đoán dương tính với Covid-19.

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.