RIA Novosti đưa tin hôm 2/2, người đứng đầu nước Nga lưu ý sự kiện đáng nhớ này đã trở thành một trận chiến không chỉ cho thành phố này, mà còn cho sự tồn tại của một đất nước. 

“Chúng tôi, đã hơn một lần trong lịch sử, tập hợp lại trong trận chiến quyết định và giành chiến thắng. Trận chiến Stalingrad đã đi vào lịch sử như một bước ngoặt trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Người đứng đầu nước Nga cũng cho rằng, chủ nghĩa phát xít ở thời điểm hiện đại là mối nguy hiểm đối với Nga và nước này phải tiếp tục đứng lên chống lại các lực lượng phương Tây.

Theo ông, bây giờ Moscow lại bị đe dọa bởi xe tăng Leopard của Đức và họ cũng có kế hoạch chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine. Ông cảnh báo, những người lôi kéo Đức vào một cuộc đối đầu mới với Nga và hy vọng giành chiến thắng không nhận ra rằng một cuộc chiến tranh hiện đại với Nga sẽ hoàn toàn khác.

Tổng thống Putin tuyên bố, “những nước cố gắng tiến hành một cuộc chiến chống Nga sẽ nhận được phản ứng cứng rắn”.