Tối 31/7, Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta cùng đoàn đại biểu cấp cao Timor Leste đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/7-3/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm. 

Tháp tùng Tổng thống có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Điều phối kinh tế, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Môi trường Francisco Kalbuadi Lay; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Bendito dos Santos Freitas; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp Marcos da Cruz; Bộ trưởng Bộ Truyền thông xã hội Expedito Loro Dias Ximenes; Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam João Pereira...

vna_potal_tong_thong_timor leste_den_ha_noi_bat_dau_chuyen_tham_cap_nha_nuoc_toi_viet_nam_7514031.jpg
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đón đoàn ở sân bay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Đại sứ Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste Tạ Văn Thông; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền...

Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta sẽ diễn ra vào sáng mai tại Phủ Chủ tịch, do Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì. Hai nguyên thủ sẽ hội đàm và chứng kiến ký kết văn kiện.

Tổng thống Timor Leste sẽ có cuộc hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam và có một số hoạt động khác.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống José Ramos-Horta là chuyến thăm cấp cao thứ tư của lãnh đạo Timor Leste tới Việt Nam. Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống.

Việt Nam và Timor Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Mặc dù xa về khoảng cách địa lý nhưng Việt Nam và Timor Leste luôn giữ mối quan hệ gần gũi, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, đặc biệt là trong đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor Leste độc lập (FRETILIN) (tháng 9/1975). Gần đây, quan hệ giữa hai nước có những bước phát triển.

Trong những năm gần đây, do tác động của Covid-19, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước có xu hướng giảm, năm 2023 đạt 15,9 triệu USD (xuất khẩu: 15,5 triệu USD, nhập khẩu: 371,7 nghìn USD).

Viettel hiện có dự án đầu tư cung cấp dịch vụ viễn thông tại Timor Leste (với tên gọi Telemor, thành lập ngày 22/8/2012, chính thức cấp dịch vụ từ ngày 10/7/2013), vốn đầu tư ban đầu là 500.000 USD, sau đó tăng dần lên 10 triệu USD.

Sau 10 năm phát triển, Telemor đã góp phần làm thay đổi nền viễn thông Timor Leste, đóng góp vào quá trình phát triển của nước này.

Ngoài ra, hai nước có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng; trao đổi hàng nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện, giáo dục, văn hóa, du lịch...

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ Timor Leste trong quá trình chuẩn bị để Timor Leste chính thức gia nhập ASEAN.