Sau khi xóa các tổ dân phố - tổ nhân dân và sắp xếp lại, TP.HCM chỉ còn khoảng trên 5.000 khu phố - ấp, tinh giản số người hoạt động không chuyên trách từ hơn 50.000 người xuống còn khoảng 26.000 người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết như trên khi cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tổ Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 7 tiếp xúc với cử tri quận Gò Vấp, chiều ngày  22/11. 

Tại buổi tiếp xúc, phần lớn trong 9 ý kiến của cử tri đều phản ánh sự bất công đối với cán bộ không chuyên trách, cán bộ cấp cơ sở ở phường, xã, nhất là ở cấp tổ dân phố, tổ nhân dân. 

Theo cử tri Trần Kim Tôn, hiện nay, chính sách cho cán bộ không chuyên trách còn thiếu nhân văn, chưa phù hợp với cuộc sống thực tiễn. Thu nhập từ phụ cấp quá thấp không đủ sống, trong khi phải ôm rất việc nhiều. 

Cử tri quận Gò Vấp, TP.HCM nêu vấn đề bất cập của cán bộ không chuyên trách. 

Còn cử tri Trương Trung Trực yêu cầu chính quyền thành phố chú trọng hơn đến quyền lợi của cán bộ không chuyên trách. 

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, ý kiến của cử tri là rất xác đáng. Tuy nhiên, vấn đề phụ cấp của cán bộ không chuyên trách là thực hiện theo những quy định và quy phạm của các văn bản pháp luật. 

Sẽ khởi động trở lại đề án sắp xếp các tổ chức cấp dưới phường, xã

Theo ông Phan Văn Mãi, trong 5 năm vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện thí điểm Nghị quyết 54 (Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội: Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - pv) đã có những chế độ đặc thù hỗ trợ thêm về thu nhập cho cán bộ, nhân viên…

Mới đây, Quốc hội đã cho phép kéo dài thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết 54 và yêu cầu thành phố sớm hoàn thiện cơ chế mới để thay thế Nghị quyết 54. Trong Nghị quyết thay thế, thành phố rất quan tâm đến vấn đề biên chế cũng như chế độ thu nhập đặc thù cho cán bộ.

Song song với đó, thành phố sẽ khởi động trở lại đề án sắp xếp các tổ chức cấp dưới phường, xã. Đề án này thực hiện gần 3 năm qua, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch phải tạm ngưng đến nay. 

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri

“Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến về đề án sắp xếp lại tổ chức dưới phường, xã. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang duy trì mô hình 2 cấp: khu phố - ấp theo quy định và thêm 1 cấp trung gian là tổ dân phố - tổ nhân dân. Sắp tới, khi sắp xếp lại chỉ còn một cấp, đó là khu phố - ấp. Theo đó, sẽ còn lại 5.452 khu phố - ấp. Nhân sự từ hơn 50.000 người giảm chỉ còn khoảng 26 ngàn người”, Chủ tịch thành phố thông tin.  

Ông Phan Văn Mãi cũng cho hay, kinh phí hoạt động cho các đơn vị ấp, khu phố sẽ thực hiện theo quy định, nhưng thành phố sẽ có cơ chế hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, ông Mãi cho hay đây không phải là lương mà là phụ cấp hỗ trợ, nếu nói đủ sống thì rất khó, nên cần sự chia sẻ vì trách nhiệm cộng đồng. 

Đối với vấn đề này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý với ý kiến cử tri khi cho rằng, các chính sách, chế độ cho cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri

“Chúng tôi sẽ tiếp thu, tập hợp các ý kiến của cử tri để tập trung rà soát, xem xét làm sao giải quyết tốt hơn, làm sao để tăng mức thu nhập, ổn định đời sống cho cán bộ cấp cơ sở”, Chủ tịch nước nói. 

Theo Chủ tịch nước, trước mắt khi chưa có chính sách hoàn thiện cho vấn đề này thì cán bộ, đảng viên cần nêu gương, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

Văn Dương, Thu Thủy, Quyết Thắng