Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5%

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 mới đây, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của thành phố xuống dưới 0,5%.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2021 – 2025, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung chăm lo, hỗ trợ, tiếp thêm động lực để hộ nghèo trên địa bàn TP nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

TP.Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trước ngày 30/4/2025; đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng chuẩn nghèo của TP cao gấp 2 lần so với chuẩn nghèo chung của cả nước.

W-28.TP HCM tang qua.jpg
Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh thăm và tặng quà các hộ nghèo trong các dịp lễ tết hàng năm.

Triển khai chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Hồ Chí Minh đã kịp thời ban hành các giải pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Các chính sách an sinh xã hội và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, thiết thực đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, qua đó góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành mục tiêu Chương trình của TP cũng như chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Các sở, ban, ngành TP.Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng chỉ tiêu, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo tỷ lệ chiều nghèo thiếu hụt của từng nhóm hộ, lồng ghép vào kế hoạch công tác thường xuyên của đơn vị. Sự phối hợp chặt chẽ với quận, huyện và TP Thủ Đức (nay là phường Thủ Đức) - trong tổ chức thực hiện đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm và cả giai đoạn.

Chính nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng đã giúp kéo giảm các chiều, chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Công tác chăm lo an sinh xã hội được các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ kịp thời, dựa trên nhu cầu thực tế của từng thành viên hộ, góp phần tạo điều kiện để người dân tự vươn lên thoát nghèo.

Giảm nghèo thông tin để chống tái nghèo

Đáng chú ý, trong báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và đề xuất định hướng thực hiện giai đoạn 2026 – 2030, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng giảm nghèo thông tin phải là một trong những trụ cột quan trọng trong thực hiện mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo.

Cụ thể, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh nhận thấy, dù nhận thức của hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng được nâng cao, từng bước thay đổi nếp nghĩ, giảm dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Người dân chú trọng hơn đến việc học tập, học nghề, tìm kiếm việc làm, chủ động học hỏi cách làm ăn để tận dụng hiệu quả các cơ hội hỗ trợ từ Chương trình. Sự quyết tâm vượt khó của các hộ nghèo cùng sự đồng hành của cộng đồng xã hội đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của TP trong giai đoạn 2021 – 2025.

Tuy nhiên, trong thực tế, do thiếu thông tin (kiến thức pháp luật, thông tin chính sách, thông tin thị trường...) nên công cuộc thoát nghèo của một bộ phận người dân chưa được như kỳ vọng. Cụ thể, tỷ lệ hộ dân được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước; số người dân được tiếp cận các lớp tập huấn về chuyển đổi số... vẫn chưa đạt mục tiêu. Tỷ lệ tái nghèo vẫn còn cao, chưa đạt kỳ vọng theo mục tiêu giảm nghèo bền vững của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, bước sang giai đoạn 2026 – 2030, UBND TP.Hồ Chí Minh xác định mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, TP.Hồ Chí Minh tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng thu nhập và tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế; giáo dục và đào tạo; việc làm, bảo hiểm xã hội; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; tiếp cận thông tin.

Riêng hạng mục tiếp cận thông tin, thông qua tiến trình chuyển đổi số, người dân sẽ được trang bị kiến thức số phù hợp thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng hay các lớp Bình dân học vụ số để tối thiểu mỗi người có thể trực tiếp tham gia sử dụng các dịch vụ công một cách dễ dàng. Tiến tới, các công dân số của TP.Hồ Chí Minh có thể tự tin tham gia các nền tảng kinh tế số, xã hội số; tự tin cải thiện mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của chính họ. Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh xác định giảm nghèo thông tin là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tái nghèo.

Về mục tiêu cụ thể, đến cuối năm 2030, TP.Hồ Chí Minh phấn đấu nâng chuẩn hộ nghèo về thu nhập cao gấp 2 lần so với chuẩn chung của cả nước; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP còn dưới 0,5%. TP.Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm và cả giai đoạn do Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh vào cuối năm 2030.